Friday, March 29, 2024

Tàu dầu Ấn Độ mất tích, tình nghi bị hải tặc tấn công

PORTO-NOVO, Benin (NV) – Một tàu dầu Ấn Độ, mất tích hôm Thứ Năm tuần trước ngoài khơi bờ biển quốc gia Benin ở Tây Phi, có thể đã bị hải tặc tấn công và giới hữu trách hôm Chủ Nhật kêu gọi quốc tế giúp tìm kiếm chiếc tàu này.

Bộ Trưởng Ấn Độ Suchma Swaraj vào chiều ngày Chủ Nhật xác nhận chiếc tàu dầu Marine Express mất tích trong Vịnh Guinea, với thủy thủ đoàn gồm 22 người Ấn Độ, bản tin Fox News cho hay.

Khu vực này là nơi thường xuyên xảy ra các cuộc tấn công của hải tặc trong thời gian gần đây.

Hiện chưa rõ là chiếc tàu bị chặn giữ để đòi tiền chuộc mạng hay để lấy cắp khoảng 15,000 tấn dầu trên tàu.

Chiếc tàu này do một công ty ở Mumbai làm chủ, bị mất tích hôm 1 Tháng Hai và cho đến nay không có liên lạc gì với thủy thủ đoàn, theo Fox News.

Hồi Tháng Một, một tàu dầu khác, chiếc MT Barret, mất tích ngoài khơi Benin. Thủy thủ đoàn này gồm 22 người, đa số là công dân Ấn Độ, được thả ra ít ngày sau khi tiền chuộc được trao cho hải tặc, cũng theo Fox News. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình du lịch “Thành phố tình yêu Venice”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT