Friday, March 29, 2024

Á Căn Đình: Chưa liên lạc được tầu ngầm mất tích

BUENOS AIRES, Á Căn Đình (AP) — Hải Quân Á Căn Đình hôm Thứ Hai cho hay tín hiệu điện thoại vệ tinh gửi ra bảy lần hôm Thứ Bảy không xuất phát từ tàu ngầm đang mất tích và vẫn không có tin tức gì về chiếc tàu với 44 người trong thủy thủ đoàn, không liên lạc được từ mấy ngày nay.

Trước đó, trên trang Twitter, Hải Quân Á Căn Đình cho hay họ nghĩ rằng các cố gắng liên lạc đó “cho thấy thủy thủ đoàn đang cố tái lập liên lạc với bộ chỉ huy, do đó chúng tôi đang tìm cách xác định vị trí nơi phát xuất các tín hiệu này,” theo Hải Quân Á Căn Đình trên trang Twitter. Nguồn tin này cho biết thêm các tín hiệu kéo dài từ bốn đến 36 giây.

Giới hữu trách Á Căn Đình khi đó cũng nói rõ rằng chưa thể khẳng định các tín hiệu này xuất phát từ chiếc tàu ngầm ARA San Juan, dù rằng đây là giả thuyết đang được dựa vào trong nỗ lực tìm kiếm.

Vào sáng sớm ngày Thứ Bảy, phát ngôn viên Hải Quân Á Căn Đình Enrique Balbi cho hay khu vực phía Nam Đại Tây Dương của quốc gia này đang được tăng cường các nỗ lực tìm kiếm trong khi có mối lo ngại về số phận của thủy thủ đoàn.

Lần sau cùng bộ chỉ huy liên lạc với chiếc tàu ngầm chạy bằng diesel và điện, do Đức chế tạo, là hôm Thứ Tư, khi chiếc tàu này đang trên đường từ cảng cực Nam Ushuaia về Mar del Plata.

Một số quốc gia trên thế giới, kể cả Mỹ và Anh, quốc gia từng có hải chiến với Á Căn Đình ở vùng Nam Đại Tây Dương năm 1982, đề nghị trợ giúp và được chấp nhận.

Hải Quân Mỹ ra lệnh cho Bộ Chỉ Huy Cứu Nạn Dưới Biển, căn cứ đặt ở San Diego, Californnia, lên đường tới Á Căn Đình để trợ giúp tìm kiếm và cứu nạn. Đơn vị này có máy dò và các tàu lặn nhỏ có thể đưa người ra khỏi tàu ngầm dưới đáy biển.

Từ Vatican, Đức Giáo Hoàng Francis, người gốc Á Căn Đình, cũng cho hay ngài đang hết sức cầu nguyện cho thủy thủ đoàn. (V.Giang)

Cựu Thống Đốc Alaska, do đeo súng nên không bị sách nhiễu tính dục’

MỚI CẬP NHẬT