Thursday, April 18, 2024

Tầu ngầm Argentina mất tích cùng thủy thủ đoàn 44 người

BUENOS AIRES, Argentina (NV) – Một tàu ngầm Argentina với thủy thủ đoàn gồm 44 người hiện bị mất tích trong vùng Nam Đại Tây Dương, hai ngày sau khi có liên lạc sau cùng với bộ chỉ huy, khiến hải quân quốc gia này phải gia tăng nỗ lực tìm kiếm vào chiều tối ngày Thứ Sáu trong tình trạng biển động.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay chiếc tàu ngầm ARA San Juan ở vị trí trong vùng biển phía Nam của Argentina, cách bờ biển Patagonia chừng 432 cây số khi gửi tín hiệu liên lạc sau cùng hôm Thứ Tư, theo lời phát ngôn viên hải quân Enrique Balbi.

Cuộc tìm kiếm được nâng lên thành nỗ lực cứu nạn vào chiều tối ngày Thứ Sáu, sau khi các hoạt động sơ khởi không nhìn thấy chiếc tàu ngầm, dù bằng mắt thường hay radar.

Phát ngôn viên Balbi cho hay biển động đang khiến việc tìm kiếm khó khăn hơn.

Hải Quân Argentina tin rằng chiếc tàu ngầm, vốn rời khỏi Ushuaia để tới thành phố ven biển Mar Del Plata thuộc Buenos Aires, có trở ngại vô tuyến do bị mất điện.

Quy định hoạt động của Hải Quân Argentina đối với tàu ngầm là phải nổi lên trên mặt nước ngay khi không có khả năng liên lạc vô tuyến.

Chiếc tàu ngầm, do Đức chế tạo và có khả năng chạy bằng diesel lẫn điện, được hạ thủy năm 1983. Đây là chiếc tàu ngầm ít tuổi nhất trong ba chiếc của Hải Quân Argentina.

Quốc gia này đã chấp nhận trợ giúp của Mỹ để một chiếc phi cơ tuần thám P-3 của NASA, vốn đang chuẩn bị bay tới Nam Cực, trợ giúp tìm kiếm.

Một phi cơ C-130 của Không Quân Argentina cũng được gửi đến khu vực.

Các quốc gia Brazil, Uruguay, Chile, Peru, Anh, và Nam Phi cũng đều chính thức đề nghị trợ giúp tìm kiếm. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT