Wednesday, April 24, 2024

Tàu vớt di dân ủi vào xuồng cảnh sát Ý, thuyền trưởng bị bắt

LAMPEDUSA, Ý (AP) – Nữ thuyền trưởng người Đức của một tàu vớt di dân, với 40 người trên tàu, bị bắt sau khi bà ủi chiếc tàu vào một xuồng cảnh sát Ý, lúc tìm cách cập bến tại một đảo nhỏ ở vùng Địa Trung Hải, bất chấp lệnh cấm của Bộ Trưởng Nội Vụ Ý.

Những người đứng quan sát trên bờ la trộ “còng tay lại, còng tay lại,” khi nữ thuyền trưởng Carola Rackete, 31 tuổi, bị đưa lên bờ ở Lampedusa, vốn ở gần với khu vực Bắc Phi hơn là lục địa Ý.

Những di dân này được cứu khỏi các chiếc thuyền ọp ẹp của thành phần chuyên đưa người vượt biển bất hợp pháp, xuất phát từ Libya.

Bộ Trưởng Nội Vụ Ý Matteo Salvini từ chối không cho họ lên đảo Lampedusa trừ khi có các quốc gia khác trong khối EU bằng lòng nhận họ. Hôm Thứ Sáu có năm quốc gia hứa sẽ nhận là Phần Lan, Pháp, Đức, Luxembourg và Bồ Đào Nha.

Cuộc đối đầu chấm dứt bất ngờ khi thuyền trưởng Rackete quyết định sẽ không tiếp tục chờ đợi phép cập bến.

Tổ chức điều hành chiếc tàu vớt di dân SeaWatch 3 vào lúc sáng sớm Thứ Bảy, gởi tweet ra nói rằng sau 16 ngày, chiếc thuyền không thể chờ đợi lâu hơn nữa. Chẳng bao lâu sau đó, chiếc SeaWatch 3 tiến vào cảng, ủi vào các chiếc xuồng nhỏ của cảnh sát Ý đang chắn lối.

Luật Sư Leonardo Marino của thuyền trưởng Rackete cho biết nếu bị kết tội, bà có thể bị án tù 10 năm hay bị phạt vạ số tiền $58,000. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT