Thursday, March 28, 2024

Thái Lan mua tàu ngầm Trung Quốc, giá $393 triệu

BANGKOK, Thái Lan (NV) – Chính quyền quân sự Thái Lan hôm Thứ Ba phải lên tiếng bênh vực quyết định chi $393 triệu để mua một tàu ngầm Trung Quốc, vốn gặp nhiều chỉ trích về giá cao, không minh bạch và nhất là về khả năng hoạt động của tàu ngầm này.

Giao kèo mua tàu ngầm loại Yuan S26T là thương vụ quốc phòng mới nhất giữa Bắc Kinh và Bangkok, vốn trở nên khắng khít hơn kể từ sau khi quân đội Thái Lan đảo chánh lật đổ chính quyền dân sự năm 2014, theo AFP.

Thái Lan cho tới nay cũng mua một số chiến xa Trung Quốc và dự trù mua tất cả 3 tàu ngầm, với trị giá tổng cộng cho cả ba chiếc lên tới $1 tỉ.

Chính phủ Thái Lan chấp thuận tài khoản mua tàu ngầm tuần qua, một quyết định không được loan báo cho đến Thứ Hai, khiến tạo ra nhiều lo ngại về sự minh bạch.

Kế hoạch mua tàu ngầm trong thời gian qua từng gây nhiều tranh cãi gay gắt ở Thái Lan, với phía chống cho rằng không cần có tàu ngầm ở quốc gia bao quanh bởi biển cạn này và cũng vì không có tranh chấp biển đảo ở Biển Đông như các quốc gia láng giềng, bản tin AFP cho hay.

Hôm Thứ Ba, Bộ Trưởng Quốc Phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon cho hay lý do chọn mua tàu ngầm Trung Quốc là vì “rẻ nhất”. Ông cũng nói rằng Thái Lan cần có tàu ngầm vì “các quốc gia trong khu vực đều có”, cũng theo AFP.

Hải Quân Hoàng Gia Thái Lan từng có bốn chiếc tàu ngầm mua của Nhật năm 1938 và chỉ giải tán hạm đội này năm 1951 vì không có phụ tùng để duy trì hoạt động. (V.Giang)

Cha quay trực tiếp Facebook cảnh giết con gái rồi tự tử tại Thái Lan

MỚI CẬP NHẬT