Thursday, March 28, 2024

Thái Tử Charles sẽ làm lãnh đạo Khối Thịnh Vượng Chung?

LONDON, Anh (NV) — Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị, người hiện đang lãnh đạo Khối Thịnh Vượng Chung (Commonwealth) khai mạc cuộc họp thượng đỉnh của tổ chức này hôm Thứ Năm, bày tỏ sự hy vọng rằng con trai bà sẽ được phép để tiếp tục vai trò của bà.

Nữ Hoàng Elizabeth Đệ Nhị, người sẽ được 92 tuổi hôm Thứ Bảy này, chào đón các nhà lãnh đạo thuộc 53 quốc gia thuộc Khối Thịnh Vượng Chung, phần lớn là các cựu thuộc địa Anh, đến Điện Buckingham để có cuộc họp kéo dài hai ngày, thảo luận về các đề tài như mậu dịch, bảo vệ biển và đối phó với tội phạm điện toán, bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay.

Trong bài diễn văn khai mạc cuộc họp, Nữ Hoàng Elizabeth nói về cuộc hành trình trong tư cách người lãnh đạo khối, vốn hình thành dưới thời cha của bà là King George VI, với bản tuyên ngôn London Declaration năm 1949.

Bà cho hay hy vọng là “Khối Thịnh Vượng Chung sẽ tiếp tục tạo sự ổn định và bền vững cho các thế hệ tương lai và một ngày nào đó sẽ quyết định là Hoàng Tử xứ Wales được tiếp tục công việc quan trọng mà cha tôi đã khởi đầu vào năm 1949,” bà nói, khi đề cập tới con trai là Thái Tử Charles.

Vào ngày họp cuối cùng hôm Thứ Sáu này, các nhà lãnh đạo sẽ thảo luận xem ai có thể thay thế Nữ Hoàng Elizabeth để giữ nhiệm vụ này.

Khởi sự từ các quốc gia từng là thuộc địa của đế quốc Anh, tổ chức này có dân số chiếm khoảng 1/3 của thế giới, thường chú trọng vào những vấn đề liên quan đến phát triển và dân chủ, nhưng đặt nặng trọng tâm vào mậu dịch. (V.Giang)

Cúp ngang hàng tram cú phone, nhân viên tổng đài 911 bị án tù treo

MỚI CẬP NHẬT