Saturday, April 20, 2024

Thành phố Oxford ở Anh lấy lại giải thưởng nhân quyền tặng bà Suu Kyi

LONDON, Anh (NV) – Nhà lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi vừa bị thành phố Oxford ở Anh, nơi bà từng theo học, lấy lại giải thưởng nhân quyền, trong khi ngày càng có nhiều tổ chức tìm cách xa lánh người từng được vinh danh là một trong những khuôn mặt tranh đấu nhân quyền của thế giới.

Hội Đồng Thành Phố Oxford bỏ phiếu tuần này để lấy lại giải thưởng nhân quyền trao cho bà Suu Kyi, nêu lên lý do là bà im lặng trước các đối xử tệ hại với người thiểu số Hồi Giáo Rohingya tại Miến Điện hiện nay.

Nghị viên hội đồng thành phố và cũng là thành viên đảng Lao Động Anh, bà Mary Clarkson, trong bài diễn văn đưa ra đề nghị này, nói rằng “danh tiếng của thành phố đang bị tổn thương vì vinh danh kẻ nhắm mắt làm ngơ trước các hành vi bạo động.”

Hơn 500,000 người Rohingya ở Miến Điện đã phải bỏ chạy sang Bangladesh kể từ cuối Tháng Tám tới nay, sau khi có các cuộc tấn công  của thành phần phiến quân Rohingya, đưa tới cuộc đàn áp dữ dội của quân đội chính phủ Miến Điện.

Bà Aung San Suu Kyi, người được coi là nhà lãnh đạo mặc nhiên của Miến Điện hiện nay, từng được cả thế giới ngưỡng mộ vì các hoạt động tranh đấu nhân quyền, bị nhiều chỉ trích vì sự im lặng của bà trước vấn đề hiện nay.

“Trong khi Liên Hiệp Quốc gọi tình hình hiện nay là ‘một trường hợp điển hình của diệt chủng,’ bà Aung San Suu Kyi cho rằng điều này không xảy ra và cũng bác bỏ các trường hợp phụ nữ Rohingya bị hãm hiếp, gọi đây là sự  ‘giả tạo,’” theo bà Clarkson.

Thành phố Sheffield ở phía Bắc nước Anh hiện cũng đang tính tới việc rút lại giải thưởng tranh đấu cho tự do mà họ đã trao cho bà, sau khi có các đơn yêu cầu làm điều này hồi tháng qua.

Đại Học St. Hugh, thuộc trường Oxford University, nơi bà Suu Kyi từng theo học, tháo gỡ bức hình chân dung của bà ra khỏi nơi trưng bày công chúng hồi tuần qua.

Trong khi đó, Unison, nghiệp đoàn lớn thứ nhì ở Anh, hồi tháng qua loan báo họ tạm ngưng tư cách hội viên danh dự của bà. (V.Giang)

Điệp viên của CIA gia tăng hoạt động ở nước ngoài để thu thập tin tức

MỚI CẬP NHẬT