Friday, March 29, 2024

Thủ tướng Anh: Nga liên quan trong vụ đầu độc cựu điệp viên

LONDON (NV) – Thủ tướng Anh hôm Thứ Hai cho rằng nhiều yếu tố cho thấy Nga có trách nhiệm trong vụ đầu độc cựu điệp viên Sergei Skripal bằng chất hóa học ở Anh tuần trước.

Thủ Tướng Theresa May nói rằng nếu xác định được sư can dự của chính quyền Nga thì phải coi như là Nga sử dụng sức mạnh bất hợp pháp chống Anh và Anh sẽ phải có đáp ứng mạnh mẽ.

Ngay sau đó Bộ Ngoại Giao Nga bác bỏ ý kiến này.

Theo lời bà May, các khoa học gia Anh đã xác định là Skripal và con gái bị đầu độc ở Salisbury miền Tây Nam Anh Quốc bằng Novichock, một loại chất độc thần kinh do Liên Xô phát triển vào thời gian cuối Chiến Tranh Lạnh.

Hai giả thiết có thể đặt ra, hoặc đây là hành động trực tiếp của chính quyền Nga, hoặc do Nga không kiểm soát được chất độc ấy đễ lọt vào tay kẻ khác. Bà May cho biết đã yêu cầu đại sứ Nga ở London xác định trong hạn kỳ chót là ngày Thứ Ba.

Bà May nói sẽ áp dụng biện pháp mạnh nếu Nga không có lời giải đáp thỏa đáng, nhưng bà không nói rõ thêm chi tiết. (HC)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, 12 tháng 3 năm 2018

MỚI CẬP NHẬT