Thursday, March 28, 2024

Boris Johnson: Dân Anh Quốc phải học cách ‘sống chung với virus’

LONDON, Anh (NV) – Thủ Tướng Anh Boris Johnson hôm Thứ Hai, 5 Tháng Bảy, sẽ đưa ra kế hoạch để tháo gỡ các giới hạn liên quan đến đại dịch COVID-19, bắt đầu từ ngày 19 Tháng Bảy, trong khi cũng kêu gọi dân chúng phải học cách “sống chung với virus.”

Bản tin của hãng thông tấn AFP hôm Chủ Nhật nói rằng ông Johnson trước đây định loan báo hoàn toàn mở cửa lại nước Anh hôm 21 Tháng Sáu, nhưng phải dời lại vì có sự gia tăng trong các ca nhiễm biến thể delta của virus gây COVID-19. Biến thể này nay hầu như thấy trong mọi ca bệnh mới ở Anh.

Dân Anh xuống đường đòi tháo gỡ giới hạn về COVID-19. (Hình: Aaron Chown/PA via AP)

Thủ Tướng Johnson sẽ có cuộc họp báo và Bộ Trưởng Y Tế Sajid Javid dự trù sẽ ra trình bày trước nghị viện Anh về việc này.

Sau Nga, Anh hiện là quốc gia có số tử vong do COVID-19 cao nhất ở Âu Châu, với hơn 128,000 người thiệt mạng. Chính phủ Anh hiện đang từ từ chấm dứt giai đoạn đóng cửa thứ ba trong nước, dù rằng vẫn còn một số giới hạn.

Các hộp đêm đến nay vẫn chưa được phép mở cửa, các buổi tập họp đông người hiện chưa được tiến hành với con số tối đa người tham dự, các quán bar nay vẫn còn bị giới hạn một số dịch vụ.

Văn phòng Thủ Tướng Anh nói rằng các con số mới nhất cho thấy con số các trường hợp nhiễm COVID-19 ở Anh sẽ tiếp tục gia tăng khi các giới hạn bị gỡ bỏ, nhưng số người phải vào bệnh viện và số tử vong đã giảm do có nhiều người được chích ngừa.

Tuy nhiên, trong bản thông cáo gửi tới báo chí, văn phòng cũng nói rằng ông Johnson sẽ nhấn mạnh rằng đại dịch chưa chấm dứt và  người dân “phải bắt đầu học cách sống chung với virus này.” (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT