Thursday, April 25, 2024

Thủ tướng Anh yêu cầu EU cho hoãn Brexit, đổ lỗi Quốc Hội

LONDON, Anh (NV) – Thủ Tướng Anh, bà Theresa May, vừa gửi thư cho Liên Hiệp Âu Châu (EU) để yêu cầu được hoãn hạn định nước Anh rút khỏi khối này (Brexit) thêm ba tháng, để Quốc Hội Anh có thời giờ thảo luận về kế hoạch cho tương lai.

Bà May thông báo Hạ Viện Anh về bức thư hôm Thứ Tư, 20 Tháng Ba, nói rằng nếu để kéo dài hơn nữa là sự phản bội lòng mong mỏi của các cử tri đã bỏ phiếu ủng hộ Brexit năm 2016, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Trong thư gửi ông Donald Tusk, chủ tịch Hội Đồng Châu Âu (European Council), Thủ Tướng May nói rằng cần có thêm thời giờ để Quốc Hội Anh thông qua thỏa thuận về Brexit của bà. Bà cũng cho hay dự trù sẽ đưa đề nghị ra bỏ phiếu một lần nữa.

Tuy nhiên, tại Hạ Viện Anh hiện đang có nỗ lực ngăn chặn không để có cuộc bỏ phiếu lần thứ ba, trừ phi có những thay đổi lớn trong kế hoạch của bà May.

Chủ Tịch Hạ Viện Anh, ông John Bercow, tuần này chặn không cho Thủ Tướng May yêu cầu Hạ Viện bỏ phiếu một lần nữa về Brexit.

“Nếu có được sự gia hạn thì điều này sẽ cho Hạ Viện Anh có thời giờ xem xét thỏa thuận rút khỏi EU,” Thủ Tướng May nói với Hạ Viện. “Nếu không, thì quý vị sẽ phải quyết định cách giải quyết. Nhưng trong vai trò thủ tướng, tôi không muốn trì hoãn Brexit quá ngày 30 Tháng Sáu tới đây.”

Ông Jean-Claude Juncker, Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu (European Commission), bày tỏ sự nghi ngờ rằng yêu cầu trì hoãn của Thủ Tướng May sẽ được chấp thuận vì các bất đồng ý kiến trầm trọng trong nội bộ Anh. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT