Thursday, April 25, 2024

Thủ Tướng Đan Mạch xin lỗi vì không đeo khẩu trang

COPENHAGEN, Đan Mạch (NV) – Thủ Tướng Đan Mạch Mette Frederiksen hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Mười Hai, lên tiếng xin lỗi sau khi bị bắt gặp đi mua sắm mà không đeo khẩu trang, theo AFP.

Bốn ngày trước đó, chính phủ Đan Mạch đã ban hành lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở một số nơi và khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng.

Thủ Tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Hình: Philip Davali/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images)

Tuy nhiên một người dân tại cửa hàng quần áo ở Copenhagen đã quay lại đoạn video cho thấy bà Frederiksen vi phạm quy định vào ngày 3 Tháng Mười Hai. Đoạn phim này sau đó được đăng tải trên trang web của tờ báo Ekstra Bladet.

“Tôi biết việc này có thể xảy ra với bất kỳ ai, nhưng chắc chắn không nên là tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy rất hối hận và muốn cảm ơn các bạn một lần nữa vì tất cả những gì chúng ta đang cùng nhau làm để ngăn chặn dịch bệnh,” bà Frederiksen viết trên trang cá nhân của mạng xã hội.

Sự việc này gây thêm áp lực lên vị thủ tướng, vốn sắp phải đối mặt với ủy ban quốc hội vào cuối tuần này để điều tra quyết định tiêu hủy hơn 15 triệu con chồn do bà đưa ra hồi năm ngoái vì lo ngại về chủng COVID-19 đột biến.

Hành động trên bị cho là không có cơ sở pháp lý và đã khiến cho một bộ trưởng phải từ chức. Hiện ủy ban đang điều tra liệu bà Frederiksen có biết rằng không có luật nào cho phép bà áp dụng biện pháp này hay không. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT