Saturday, April 20, 2024

Thủ Tướng Merkel đồng ý giới hạn số người tị nạn vào Đức

BERLIN, Đức (NV) – Thủ Tướng Đức Angela Merkel hôm Chủ Nhật vừa qua đã đồng ý ủng hộ một dự luật theo đó giới hạn số người tị nạn được nhận vào quốc gia này, nhằm có thể tạo được chính phủ liên hiệp với đảng bảo thủ đồng minh.

Bà Merkel đồng ý giới hạn số người tị nạn được nhận vào Đức là 200,000 mỗi năm, khác với chính sách trước đây là cho phép bất cứ ai đến được biên giới Đức là được vào quốc gia này, đưa đến việc hơn 1 triệu người tới Đức năm 2015 và 2016, phần lớn từ Bắc Phi và Syria, theo bản tin hãng thông tấn UPI.

Nhà lãnh đạo Đức này trước đây không chấp nhận có sự giới hạn về số người tị nạn vào Đức, nhưng nay phải thay đổi lập trường sau khi các đảng cực hữu giành thêm ghế trong quốc hội trong cuộc bầu cử tháng qua với chủ trương hạn chế di dân.

“Chúng tôi đạt được thỏa hiệp mà tôi coi là căn bản rất tốt để có thể khởi sự thương thảo với đảng Dân Chủ Tự Do và đảng Xanh,” bà Merkel cho hay hôm Thứ Hai. “Nước Đức cần có một chính quyền ổn định và điều kiện tiên quyết cho việc này là cùng đồng ý về nơi khởi sự.”

Tuy nhiên, ông Simone Peter, đồng chủ tịch đảng Xanh, lại cho rằng con số đưa ra quá gắt gao và nên được xét lại. (V.Giang)

TT Trump tin rằng mình thông minh hơn ngoại trưởng Tillerson

MỚI CẬP NHẬT