Thursday, March 28, 2024

Thụy Điển truy tố công dân Trung Quốc tội gián điệp

STOCKHOLM, Thụy Điển (NV) – Công tố viện Thụy Điển hôm Thứ Tư truy tố một công dân Trung Quốc 49 tuổi tội làm gián điệp qua việc thu thập tin tức liên quan đến người tị nạn Tây Tạng ở Thụy Điển và Na Uy cho Bắc Kinh.

Người này, có tên là Dorjee Gyantsan, bị cáo buộc là xâm nhập vào cộng đồng người Tây Tạng để thu thập tin tức cá nhân cũng như các hoạt động chính trị của họ rồi sau đó bán cho giới chức tình báo Trung Quốc để lấy tiền, theo bản tin của cơ quan thông tấn AFP.

Ông Mikael Soderberg, luật sư của nghi can, cho báo chí hay thân chủ của ông bác bỏ mọi cáo buộc.

Dorjee đến Thụy Điển với tư cách là người tị nạn vào khoảng năm 2000 và giả ra là người ủng hộ độc lập cho Tây Tạng, theo công tố viện.

Ông ta cũng nhiều lần tham dự các cuộc biểu tình của người Tây Tạng chống chính quyền Bắc Kinh ở Na Uy và tường thuật chuyến viếng thăm của Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Na Uy với tư cách là phóng viên của tổ chức Voice of Tibet, nhằm thu thập tin tức về người tị nạn Tây Tạng.

Các hành động do thám này xảy ra từ Tháng Bảy 2015 tới Tháng Hai 2017 thì Dorjee bị bắt.

Hiện có khoảng 130 người Tây Tạng hiện sống ở Thụy Điển, theo tin từ Cộng Đồng Tây Tạng ở quốc gia này.

Công tố viên Mats Ljungqvist cho AFP hay rằng đây là một tội danh rất trầm trọng và việc do thám ảnh hưởng tới những người đến Thụy Điển để có tự do mà không phải lo sợ tấn công vào chính họ hay gia đình họ.

Các công tố viên tin rằng Dorjee nhiều lần gặp một giới chức tòa đại sứ Trung Quốc ở Ba Lan để cung cấp tin tức và nhận số tiền lên tới hàng ngàn euros. Nghi can này cũng gặp một người ở Phần Lan, được tin rằng có liên hệ với chính quyền Trung Quốc.

Khi bị bắt, Dorjee đang trên đường về Thụy Điển từ Warsaw, mang theo số tiền mặt $6,000 trong người, được coi là tiền trả cho công việc do thám, cũng theo AFP.

Nếu bị kết tội, Dorjee Gyantsan có thể bị án 4 năm tù. (V.Giang)

Y tế Hoa Kỳ báo động vì cần sa tẩm thuốc diệt chuột

MỚI CẬP NHẬT