Friday, March 29, 2024

Thụy Sĩ ban hành luật cấm luộc sống tôm hùm

GENEVA, Thụy Sĩ (NV) – Một luật bắt đầu có hiệu lực tại Thụy Sĩ vào ngày 1 Tháng Ba tới đây sẽ cấm việc cho tôm hùm sống vào nồi nước sôi, vì cho rằng điều này là tàn ác và con tôm hùm cũng biết đau.

Đây là luật đầu tiên trên thế giới nhằm đòi hỏi phải làm bất tỉnh con tôm hùm trước khi đưa nó vào nồi. Có hai cách được đề nghị là dí điện, hoặc cho nó vào nước muối rồi sau đó lấy dao đâm vào đầu, theo bản tin của USA Today.

Điều khoản về tôm hùm nằm trong đạo luật cho thú nuôi có thêm sự bảo vệ, như từ nay chó có thể sủa mà không bị trừng phạt.

Luật này nằm trong điều khoản căn bản đã được ghi trong hiến pháp Thụy Sĩ về “phẩm cách của súc vật” (animal dignity). Hiến pháp Thụy Sĩ cũng ghi rõ là các loài thú phải được đối xử như thế nào.

Điều này có nghĩa là mèo phải được gặp gỡ các con mèo khác mỗi ngày, và chuột hamster phải nuôi từng cặp, bất cứ ai cho cá vàng vào bồn cầu rồi giựt nước là phạm luật, cũng theo USA Today. (V.Giang)

Một công nhân cụt chân, câm điếc, 12 năm quét rác không nghỉ ngày nào

MỚI CẬP NHẬT