Wednesday, April 17, 2024

Tỷ phú Trung Quốc Jack Ma rút lại lời hứa giúp Mỹ tạo thêm 1 triệu việc làm

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Nhà tỷ phú Trung Quốc, ông Jack Ma, người đồng sáng lập công ty Alibaba Group Holding Ltd., hôm Thứ Tư, 19 Tháng Chín, tuyên bố rằng lời hứa của ông là sẽ tạo 1 triệu việc làm ở Mỹ nay không thể nào thực hiện được vì cuộc chiến mậu dịch giữa Mỹ và Trung Quốc.

Theo bản tin của Bloomberg News, ông Ma có lời phát biểu như trên khi trả lời cuộc phỏng vấn của Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn nhà nước Trung Quốc.

Ông Ma, người giàu nhất Trung Quốc, giải thích rằng lời hứa của ông với Tổng Thống Mỹ Donald Trump dựa trên tinh thần hợp tác giữa hai quốc gia và nay không còn có thể thực hiện vì tình trạng bất ổn do cuộc chiến mậu dịch gây ra.

Ông Ma gặp ông Trump hồi Tháng Một năm 2017 để thảo luận việc đưa các doanh nghiệp cỡ nhỏ và trung bình của Mỹ vào trang bán hàng Alibaba để tạo thêm công ăn việc làm tại Mỹ.

Trong thời gian gần đây, ông Ma có nhiều lời chỉ trích tình hình hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc, cảnh cáo rằng sẽ gây nguy hại cho giới doanh gia trên toàn thế giới.

Hôm Thứ Ba, ông cảnh cáo giới lãnh đạo doanh nghiệp cũng như chính phủ Trung Quốc là phải chuẩn bị cho cuộc tranh chấp mậu dịch sẽ kéo dài tới 20 năm, qua luôn cả thời đại của chính phủ Trump.

“Lời hứa được đưa ra dựa trên căn bản là Trung Quốc và Mỹ có mối quan hệ hợp tác thân thiện,” ông Ma nói trong cuộc phỏng vấn dành cho Tân Hoa Xã. “Tình hình hiện nay hoàn toàn phá hủy lời hứa đó,” ông Ma cho biết tiếp.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Ma cũng nói rằng sẽ tiếp tục có nỗ lực nhằm thúc đẩy mối quan hệ mậu dịch song phương, khẳng định là mậu dịch không thể là võ khí để dùng trong chiến tranh. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT