Thursday, March 28, 2024

Tiệm bánh mì ở Paris phát nổ, 2 lính cứu hỏa thiệt mạng, 47 người bị thương

PARIS, Pháp (AP) – Giới hữu trách Pháp nói rằng có hai lính cứu hỏa thiệt mạng và 47 người khác bị thương trong vụ nổ dữ dội rồi gây đám cháy, do rò rỉ khí đốt tại một tiệm bánh mì lúc 9 giờ sáng ở Paris hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Giêng. Vụ nổ phá tung các cửa kiếng và làm lật các xe đậu ngoài lề đường cạnh đó.

Các lính cứu hỏa phải đưa các nạn nhân bị thương qua cửa sổ nhà họ, di tản cư dân lân cận, trong lúc khói bốc cao tại đường Rue de Trevise ở quận 9.

Giới hữu trách nói rằng có 10 người bị thương trầm trọng và 37 người khác bị thương tích nhẹ hơn.

Một lính cứu hỏa đã được cứu sau khi bị chôn vùi dưới đống gạch vụn khoảng 2 tiếng rưỡi đồng hồ.

Hình ảnh tòa nhà bị tàn phá do vụ nổ ở Paris. (Hình: Matthieu Croissandeau via AP)

Thị trưởng Paris, bà Anne Hidalgo, cũng có mặt tại hiện trường, nói rằng nhiều cư dân và du khách đã được di tản khỏi các căn nhà và khách sạn quanh nơi bị nổ. Thành phố Paris sẽ cung cấp nơi ở tạm cho những người này, theo thị trưởng Hidalgo.

Công tố viên thành phố Paris, ông Remy Heitz, nói rằng nguyên do xảy ra vụ nổ có thể là rò rỉ khí đốt. Ông cho hay các lính cứu hỏa thành phố đang có mặt tại chỗ để điều tra báo cáo có mùi ga tại tiệm bánh mì thì vụ nổ xảy ra.

Giới hữu trách nói có khoảng 200 lính cứu hỏa và cảnh sát viên được huy động để trợ giúp việc tìm kiếm và cấp cứu.

Trực thăng đáp xuống đường để di tản người bị thương. (Hình: AP Photo/Thibault Camus)

Một trực thăng cũng được đưa đến để nhanh chóng di tản những người bị thương tích nặng nề.

Tiệm bánh mì này nằm ở góc đường gần nhà hát Folies-Bergere và không xa khu thương mại có trụ sở của Galeries Lafayete. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT