Saturday, April 20, 2024

Tìm thấy chiếc thuyền chìm xưa nhất thế giới dưới lòng biển Hắc Hải

ATHENS, Hy Lạp (NV) – Các nhà khảo cổ vừa tìm thấy một chiếc thuyền chìm được coi là xưa nhất thế giới, dưới lòng biển Black Sea (Hắc Hải), nơi nó có vẻ đã nằm yên không bị khuấy động từ hơn 2,400 năm nay.

Bản tin của tờ The Guardian hôm Thứ Ba, ngày 23 Tháng Mười, nói rằng chiếc thuyền dài 23 m (khoảng 75 feet), có gốc Hy Lạp và được tìm thấy hầu như nguyên vẹn, với cột buồm, bánh lái và các băng ghế ngồi để chèo, ở độ sâu khoảng 1 dặm (1.6 km) dưới mặt nước. Các nhà khảo cổ nói rằng do không đủ dưỡng khí ở độ sâu này nên chiếc thuyền mới được bảo tồn, không bị rữa nát.

Bình cổ ở bảo tàng viện British Museum có hình chiếc thuyền bị chìm. (Hình: Getty Images)

“Một chiếc thuyền từ thời xa xưa, nằm nguyên vẹn dưới độ sâu như vậy là điều tôi chưa bao giờ thấy,” theo lời giáo sư Jon Adams, nhà nghiên cứu chính thuộc chương trình khảo cổ Black Sea Maritime Archaeology Project (MAP). “Đây là điều sẽ giúp thay đổi sự hiểu biết của chúng ta về việc đóng thuyền và hải hành thời cổ đại.”

Chiếc thuyền này được coi là loại chở hàng hóa buôn bán, như đã thấy trên bình cổ Hy Lạp, có tên “Siren Vase”, hiện được giữ trong bảo tàng viện Anh.

Toán khảo cổ dự định sẽ để nguyên chiếc thuyền này tại vị trí tìm thấy, và chỉ lấy lên một mảnh nhỏ để thử nghiệm nhằm xác định độ tuổi.

Các kết quả thử nghiệm tại đại học University of Southampton cho thấy “đây là chiếc thuyền bị đắm và còn nguyên vẹn xưa nhất thế giới”.

Một cuốn phim tài liệu dài 2 giờ về việc khám phá chiếc thuyền này sẽ được chiếu tại British Museum hôm Thứ Ba. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT