Friday, March 29, 2024

Kim Jong Un và cha từng dùng thông hành Brazil để xin visa Âu Châu

LONDON, Anh (NV) – Lãnh tụ Bắc Hàn hiện nay Kim Jong Un (Kim Chính Vân) và người cha đã quá cố là Kim Jong Il (Kim Chính Nhật) đã dùng sổ thông hành Brazil để xin visa viếng thăm các quốc gia Âu Châu trong thập niên 90, theo năm giới chức cơ quan tình báo Tây Âu cho hãng thông tấn Reuters hay.

Các bản sao về sổ thông hành Brazil của Kim Jong Un và Kim Jong Il mà Reuters có được chưa hề thấy công bố trước đây.

“Họ dùng sổ thông hành Brazil, cho thấy rõ ràng hình chụp Kim Jong Un và Kim Jong Il, để xin chiếu khán từ các tòa đại sứ ngoại quốc,” theo lời một giới chức tình báo cao cấp Tây Phương.

“Điều này cho thấy gia đình Kim muốn chuẩn bị trước đường đi nước bước trong trường hợp cần phải tẩu thoát khỏi Bắc Hàn,” theo nguồn tin tình báo nói trên.

Bản chụp sổ thông hành Brazil có hình được coi là của Kim Jong Il, trái, và Kim Jong Un. (Hình: Fox News)

Tòa đại sứ Bắc Hàn tại Brazil từ chối không bình luận gì về nguồn tin sổ thông hành này.

Bộ Ngoại Giao Brazil cho hay đang mở cuộc điều tra.

Bốn giới chức tình báo cao cấp Tây Âu khác xác nhận với Reuters rằng hai sổ thông hành Brazil có hình của cha con Kim, với tên giả là Josef Pwag và Ijong Tchoi, đã được dùng để xin visa vào ít nhất là hai quốc gia Tây Phương.

Các sổ thông hành này cũng có thể đã được dùng để đi Brazil, Nhật và Hồng Kông, theo các nguồn tin tình báo.

Hãng thông tấn Reuters cho hay họ chỉ mới nhìn thấy bản sao chụp hai sổ thông hành nói trên nên không thể nào khẳng định là giả hay thật. (V.Giang)

Cảnh sát di trú bắt hơn 150 người tại Bắc California

MỚI CẬP NHẬT