Friday, March 29, 2024

Tình báo Úc: đe dọa về gián điệp và can dự ngoại quốc ở mức chưa từng thấy

CANBERRA, Úc (AP) — Nước Úc hiện đang phải đối đầu với mối đe dọa gián điệp và can dự từ ngoại quốc ở mức chưa từng thấy từ trước tới nay , tuy nhiên các nỗ lực ngăn chặn đang có hiệu quả, theo một chỉ huy cao cấp tình báo Úc.

Tổng giám đốc Tổ Chức Tình Báo Úc (SIO), ông Mike Burgess, không nêu đích danh các quốc gia bị coi là mối đe dọa đối với Úc.

Trong bài diễn văn thường niên về an ninh quốc gia, đọc hôm Thứ Ba, 25 Tháng Hai, ông Burgess nói rằng “mức độ đe dọa mà chúng ta đang gặp phải từ gián điệp ngoại quốc và các hoạt động can thiệp nội bộ Úc hiện đang ở mức chưa từng thấy.”

Thượng Nghị Sĩ Rex Patrick, thuộc phía thiểu số tại Thượng Viện Úc, kêu gọi chính quyền hãy nói thẳng ra rằng Trung Quốc, bạn hàng lớn nhất của Úc, chính là nguồn can dự lớn vào quốc gia này.

“Một điều không thấy trong cuộc thảo luận này là việc phải nêu tên quốc gia liên hệ,” theo ông Patrick hôm Thứ Ba.

“Hầu như chắc chắc là Trung Quốc đứng sau nhiều trường hợp có can dự ngoại quốc vào nội bộ Úc, và chúng ta phải nêu tên họ. Như chính phủ Canada đã làm, như Mỹ đã làm và như Cộng Hòa Tiệp đã làm,” ông Patrick nói thêm.

Tuy nhiên, Bộ Trưởng Nội Vụ Peter Dutton, người chịu trách nhiệm về tất cả các cơ quan an ninh tình báo Úc, nói rằng “Chúng ta không chỉ nói về Trung Quốc. Chúng ta nói về Nga, chúng ta nói về Iran và chúng ta cũng nói về các quốc gia khác.”

Chính quyền Bắc Kinh vẫn bác bỏ  cáo buộc là can dự vào các quốc gia khác.

Ông Burgess cho biết mọi lãnh vực ở Úc, kể cả chính phủ, truyền thông và các trường đại học, đều bị sự đe dọa.

“Chúng ta từng thấy các khoa học gia và các giáo sư ngoại quốc xâm nhập vào đời sống đại học chỉ với mục đích âm thầm thu thập tin tức và các hiểu biết của chúng ta, đi ngược với ý tưởng về sự trao đổi tự do và công bằng trong giới học giả,” cũng theo ông Burgess. (V.Giang)

 

MỚI CẬP NHẬT