Thursday, March 28, 2024

Mỹ tính đưa hỏa tiễn phòng không Patriot tới sát biên giới Nga

VILNIUS, Lithuania (AP) – Các giới chức quốc phòng Mỹ hôm Thứ Tư cho hay một đơn vị hỏa tiễn phòng không tầm xa Patriot có thể được đưa tới vùng Baltic trong năm nay trong khuôn khổ một cuộc tập trận.

Điều này, nếu được thi hành, sẽ là một chỉ dấu cho thấy Mỹ hậu thuẫn các quốc gia vùng Baltic lo ngại về mối đe dọa từ Nga.

Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ, ông Jim Mattis, hôm Thứ Tư từ chối không xác nhận việc điều động này nhưng cũng nói rằng, “Chúng tôi đến đây với mục đích hoàn toàn có tính cách phòng thủ. Ai cũng biết rằng đây không phải là để tấn công.”

Trong cuộc họp báo cùng với Tổng Thống Lithuania Dalia Grybauskaite, ông Mattis nói phía Mỹ “sẽ chỉ bố trí các hệ thống phòng thủ để bảo đảm rằng chủ quyền của các quốc gia được tôn trọng. Những gì chúng tôi mang đến nơi này đều là cần thiết.”

Khi được hỏi về việc Mỹ có thể bố trí hỏa tiễn Patriot, Tổng Thống Grybauskaite chỉ nói rằng “chúng tôi cần những phương tiện cần thiết để bảo vệ và đó là điều chúng tôi sẽ thảo luận với Mỹ.”

Khối NATO cũng đang tăng cường sự hỗ trợ quân sự cho các quốc gia vùng Baltic. Hồi Tháng Bảy năm ngoái, NATO loan báo bốn tiểu đoàn NATO sẽ được đưa đến Ba Lan và ba quốc gia vùng Baltic là Latvia, Lithuania và Estonia trong năm nay. (V.Giang)

Bệnh viện Hồng Kông lỗi lầm khiến bệnh nhân phải ghép gan hai lần

MỚI CẬP NHẬT