Thursday, March 28, 2024

Tòa đại sứ Pháp ở Burkina Faso bị phiến quân tấn công

OUAGADOUGOU, Burkina Faso (NV) –  Phiến quân mở cuộc tấn công phối hợp ở thủ đô của quốc gia Burkina Faso, trong vùng Tây Phi, hôm Thứ Sáu, nhắm vào bộ tổng tham mưu quốc gia này và tòa đại sứ Pháp, khiến ít nhất bảy người thiệt mạng và chừng 50 người khác bị thương.

Hiện chưa ai lên tiếng nhận trách nhiệm về cuộc tấn công, vốn là lần thứ ba xảy ra ở Ouagadougou trong hai năm qua, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Các cuộc tấn công trước đây là do thành phần thân al-Qaeda thực hiện, nhằm trả thù việc Burkina Faso tham dự vào cuộc chiến chống phiến quân Hồi Giáo trong khu vực.

Lên tiếng trên đài truyền hình nhà nước, phát ngôn viên chính phủ, ông Remi Dandjinou, cho hay phiến quân hạ sát năm lính chính phủ và làm bị thương khoảng 50 người khác tại bộ tổng tham mưu. Phía tấn công có ba người bị giết ở nơi này.

Cách đó khoảng 2 cây số, tòa đại sứ Pháp cũng bị tấn công. Một phát ngôn viên chính phủ cho hay có bốn tay súng bị “vô hiệu hóa” nơi đây. Tòa đại sứ Pháp nói rằng không công dân Pháp nào bị giết trong cả hai cuộc tấn công.

Một nghi can trong vụ này định lẩn vào ngôi chợ chính trong thủ đô nhưng bị quân chính phủ bao vây. (V.Giang)

Giá nhà đắt đỏ hơn ở California trong năm 2018

MỚI CẬP NHẬT