Tuesday, April 23, 2024

Cựu nữ tổng thống Nam Hàn bị tù 24 năm, tội ‘tham nhũng’

SEOUL, Nam Hàn (NV) – Một tòa án Nam Hàn hôm Thứ Sáu đưa bản án 24 năm tù dành cho cựu nữ tổng thống Park Geun-hye sau khi có vụ tai tiếng cho thấy tình trạng tham nhũng và sự cấu kết giữa các nhà lãnh đạo chính trị cùng các đại công ty ở quốc gia này.

Bà Park trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên được dân bầu lên ở Nam Hàn bị đẩy ra khỏi quyền lực hồi năm ngoái khi Tòa Hiến Pháp Nam Hàn ra lệnh bắt giữ bà trong vụ tai tiếng cũng khiến lãnh đạo hai đại công ty bị bắt.

Tòa cũng ra lệnh phạt bà Park, con gái của cố tổng thống Phác Chánh Hy (Park Chung Hee), số tiền 18 tỉ won (khoảng $16.9 triệu), sau khi kết án các tội gồm cả nhận hối lộ, lạm quyền và áp bức kẻ khác.

Tòa kết luận rằng bà Park thông đồng với một người bạn gái lâu năm là Choi Soon-sil để nhận số tiền 23.1 tỉ won từ các đại công ty Nam Hàn, kể cả Samsung và Lotte để giúp gia đình bà Choi và tài trợ cho các tổ chức thiện nguyện do bà Choi đứng đầu.

Bà Park, năm nay 66 tuổi, bị giam từ ngày 31 Tháng Ba năm ngoái tới nay, đã khẳng định mình vô tội và không xuất hiện trước tòa để nghe tuyên án. (V.Giang)

Bướm ma, cư trú trong mọi nhà ở Mỹ

MỚI CẬP NHẬT