Tuesday, April 23, 2024

Pakistan truy lùng cựu thủ tướng ám sát đối thủ chính trị

RAWALPINDI, Pakistan (NV) – Một tòa án chống khủng bố ở Pakistan hôm Thứ Năm xác định cựu thủ tướng Pervez Musharaf là kẻ đang bị truy nã trong vụ ám sát cựu thủ tướng Benazir Bhutto và tha bổng năm người khác trong vụ này.

Án lệnh tòa cho hay ông Musharraf phải bị bắt và đưa ra tòa nếu ông ta quay trở lại Pakistan sau khi được phép ra khỏi nước để đi chữa bệnh hồi năm ngoái. Tòa cũng ra lệnh tịch thu tài sản của ông Musharraf ở Pakistan.

Bà Bhutto bị giết chết trong vụ tấn công bằng súng và nổ bom tự sát sau đó tại Rawalpindi năm 2007, ít tuần sau khi bà chấm dứt việc sống lưu vong và về nước để tranh cử thủ tướng, với chủ trương đưa lại chính phủ dân sự.

Tòa tha bổng năm người thuộc thành phần Taliban tại Pakistan, với lý do không đủ chứng cớ.

Phía công tố viện bày tỏ sự ngạc nhiên về việc tha bổng này, cho hay ba người trong số này đã nhận tội.

Đảng chính trị của bà Bhutto cũng bày tỏ sự bất bình về việc tha bổng, nói rằng đây là điều nguy hiểm.

Ông Musharraf bị cáo buộc là cố ý nới lỏng vấn đề bảo vệ an ninh để thành phần quá khích có thể đến gần hạ sát bà Bhutto. Ông đang sống lưu vong ở ngoại quốc,

Hai cảnh sát viên cao cấp trong vụ này bị kết án mỗi người 17 năm tù về tội cố ý không bảo vệ an ninh và cho lệnh dọn dẹp sạch sẽ nơi xảy ra nổ bom để xóa sạch chứng cớ. (V.Giang)

Hơn phân nửa cử tri Mỹ đánh giá TT Trump làm đất nước tan hoang

MỚI CẬP NHẬT