Wednesday, April 24, 2024

Đài Loan muốn tăng cường quân sự nhưng vẫn muốn có hòa bình

ĐÀI BẮC, Đài Loan (NV) – Nhân ngày lễ Quốc Khánh Song Thập của Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan), Tổng Thống Thái Anh Văn hôm Thứ Ba hứa sẽ tăng cường khả năng quân sự của quốc gia này, nhưng cũng cho hay sẽ không tìm cách có chiến tranh trong lúc có nhiều căng thẳng với chính quyền cộng sản ở lục địa.

Bản tin của hãng thông tấn AFP cho hay mối quan hệ xuyên eo biển Đài Loan nay đang nhanh chóng trở nên tệ hại vì chính quyền mới, do bà Thái Anh Văn lãnh đạo, từ khi lên cầm quyền hồi Tháng Năm vừa qua, đã trở nên dè dặt hơn với Trung Quốc chứ không tiến quá gần như chính quyền Quốc Dân Đảng trước đó.

Bắc Kinh nay ngưng mọi liên lạc chính thức với Đài Bắc vì không tin tưởng vào chính quyền của đảng Dân Chủ Cấp Tiến (DPP), vốn có lập trường đòi Đài Loan phải độc lập với Trung Quốc.

Kể từ khi Thống Chế Tưởng Giới Thạch và chính quyền Quốc Dân Đảng chạy ra đảo Đài Loan sau khi thua trận ở lục địa năm 1949 tới nay đã có nhiều thay đổi.

Quốc Dân Đảng Đài Loan, từng cai trị nơi này trong liên tiếp mấy thập niên, nay coi như từ bỏ lời thề “quang phục lục địa,” trong khi Trung Quốc hiện vẫn coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và chờ ngày được thống nhất, bằng võ lực nếu cần.

Trong bài phát biểu tại lễ mừng quốc khánh, bà Thái nói rằng Đài Loan sẽ tự chế tạo chiến đấu cơ và tàu ngầm của mình, cũng như chuẩn bị để đối phó với các mối đe dọa ngày càng tăng trong lãnh vực an ninh mạng và tình báo, bản tin AFP cho hay.

Tuy nhiên, bà cũng cho hay, “dù chúng ta tăng cường khả năng quân sự, chúng ta không muốn có chiến tranh.”

Bà Thái cũng kêu gọi Bắc Kinh thay đổi cung cách giao thiệp trong mối quan hệ giữa hai bên.

Bắc Kinh tạo thêm áp lực lên chính phủ mới ở Đài Loan bằng cách đưa tàu chiến và phi cơ đến gần đảo này và cô lập Đài Loan trên trường ngoại giao quốc tế, cũng theo AFP. (V.Giang)

Ba cô gái sang Nam Hàn giải phẫu thẩm mỹ, không được lên máy bay về nước

MỚI CẬP NHẬT