Tuesday, April 16, 2024

Tổng Thống Trump tiếp chủ tịch hội đồng quân nhân Thái Lan

WASHINGTON, DC (AP) — Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai đón tiếp chủ tịch hội đồng quân nhân Thái Lan tại Tòa Bạch Ốc, một sự kiện hiếm thấy khi một nhà lãnh đạo quân sự được đón ở Washington trước khi có nỗ lực nhằm đưa trở lại chính quyền dân sự.

Chuyến viếng thăm của Tướng Prayuth Chan-ocha diễn ra ba năm sau khi ông chiếm quyền trong cuộc đảo chánh và chỉ ít ngày sau khi nhân vật từng được dân chúng bầu lên để lãnh đạo chính phủ này bị tòa tuyên án khiếm diện năm năm tù.

Các tổ chức tranh đấu nhân quyền bày tỏ sự bất bình. Tuy nhiên điều này lại giúp cải thiện mối quan hệ giữa Mỹ với đồng minh lâu đời nhất ở Á Châu, vốn trong thời gian gần đây tiến gần hơn với Trung Quốc, sau khi Mỹ giảm sự liên hệ vì cuộc đảo chánh.

Chính phủ Trump, cũng giống như chính phủ Obama trước đây, nói rằng quan hệ với Thái Lan chỉ được hoàn toàn tái lập khi có dân chủ trở lại nơi đây. Tuy nhiên việc trải thảm đỏ đón chào Prayuth cho thấy có sự thay đổi trong chính sách  ngoại giao Mỹ.

Tổng Thống Trump nay sẵn sàng hơn để giao tiếp với các nhà lãnh đạo thế giới bị coi là không dân chủ và cũng không quá bận tâm về tình hình nhân quyền trong quốc gia của họ. (V.Giang)

Mời độc giả xem bình luận “Tổng thống Trump khẩu chiến với football”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT