Friday, April 19, 2024

Tổng thống lâm thời Venezuela cho quân đội 3 ngày để từ bỏ Maduro

CARACAS, Venezuela (NV) — Chủ tịch Quốc Hội và cũng là tổng thống lâm thời Venezuela, ông Juan Guaido, hôm Thứ Tư, 20 Tháng Hai, cho quân đội quốc gia này ba ngày để quyết định chấm dứt hậu thuẫn cho Tổng Thống Nicolas Maduro, trước khi hàng cứu trợ đến nơi.

Số lượng lớn hàng cứu trợ, gồm thuốc men, thực phẩm và các món vệ sinh cá nhân, đang được tập trung ở các khu vực biên giới giữa Colombia và Brazil với Venezuela.

Ông Guaido nói rằng số lượng hàng hóa này sẽ vào Venezuela hôm Thứ Bảy, mặc cho lời đe dọa của Maduro là sẽ dùng quân đội để ngăn chặn.

Ông Guaido đưa ra lời cảnh cáo quân đội với tư cách là tổng thống lâm thời Venezuela.

“Quý vị có ba ngày để tuân lệnh của tổng thống và đứng về phía hiến pháp,” ông Guaido viết trong bản tweet gửi tới thành phần quân đội hiện đang hậu thuẫn Maduro. “Hàng cứu trợ này là để cứu mạng người,” ông Guaido nói thêm.

Hồi tháng qua, ông Guaido lên tiếng kêu gọi trợ giúp nhân đạo của quốc tế, nói rằng đây là bước đầu cần thiết cho nhiều người dân đang thiếu thuốc men và các nhu yếu phẩm.

Ông Maduro nói không hề có khủng hoảng thực phẩm hay thuốc men ở Venezuela, và cáo buộc rằng nỗ lực cứu trợ là hành động của Mỹ nhằm tạo sự bất ổn cho chế độ của ông, nhằm hỗ trợ ông Guaido.

Ông Guaido đã đến một số trại lính và hứa sẽ ân xá các quân nhân nào ngưng ủng hộ Maduro.

Ông cũng tham dự một cuộc biểu tình tuần hành của các công ty chuyển vận chống lại chế độ Maduro. Ông cám ơn họ là đã cung cấp phương tiện chuyên chở hàng cứu trợ. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT