Thursday, March 28, 2024

Tổng thống Pháp hy vọng xây lại Nhà Thờ Đức Bà Paris trong 5 năm

PARIS, Pháp (NV) – Tổng Thống Pháp, ông Emmanuel Macron, hôm Thứ Ba, 16 Tháng Tư, hứa với dân chúng rằng sẽ xây dựng lại Nhà Thờ Đức Bà Paris “còn đẹp hơn nữa” chỉ trong năm năm, trong khi cả nước Pháp vẫn còn bàng hoàng vì trận hỏa hoạn tàn phá địa điểm lịch sử nổi tiếng thế giới này.

Ông Macron đưa ra lời hứa về nỗ lực đầy khó khăn này, vốn theo một số chuyên gia sẽ mất tới vài thập niên mới hoàn tất, khi đọc bài diễn văn được trực tiếp truyền hình trên cả nước, trong đó ông nói rằng thảm họa vừa qua đã cho thấy khả năng huy động và đoàn kết toàn dân của nước Pháp.

Các lời hứa đóng góp tài chánh từ giới tỷ phú và các công ty Pháp, chỉ riêng trong ngày Thứ Ba, đã lên tới 700 triệu euro (khoảng $790 triệu) để góp phần tài trợ cho việc trùng tu.

Phần lớn mái của Nhà Thờ Đức Bà Paris đã bị phá hủy, tháp nhọn bị sụp xuống, và một số lượng lớn, hiện chưa rõ là bao nhiêu, các cổ vật và các bức tranh vô giá, bị thiêu rụi. Cây đại phong cầm chính trong nhà thờ, vốn có tới 8,000 đường ống, cũng bị hư hại.

Tuy nhiên, các bức tường của nhà thờ, các tháp chuông và các cửa sổ tròn gắn kiếng màu nổi tiếng thế giới ở nơi này vẫn còn nguyên vẹn.

Tổng thống Pháp, ông Emmanuel Macron, đọc bài diễn văn từ điện Elyseé. (Hình: Yoan Valat, Pool via AP)

Lời hứa hẹn chắc nịch của ông Macron cho thấy ông muốn việc trùng tu tái thiết Nhà Thờ Đức Bà Paris phải hoàn tất trước thời điểm nước Pháp tổ chức Thế Vận Hội Mùa Hè năm 2024.

“Chúng ta sẽ xây lại thánh đường này, còn đẹp hơn nữa, và tôi muốn điều đó hoàn tất trong vòng năm năm,” ông Macron nói trong bài diễn văn đọc tại điện Elyseé. “Và chúng ta sẽ làm được điều này,” ông nhấn mạnh.

Một giới chức cao cấp Bộ Nội Vụ Pháp, ông Laurent Nunez, nói với báo chí tại nơi xảy ra vụ cháy rằng nỗ lực tạm thời củng cố kiến trúc này sẽ còn tiếp tục cho tới Thứ Năm để lính cứu hỏa vào thu dọn những cổ vật và đồ mỹ nghệ còn trong thánh đường.

Cũng theo ông Nunez, tòa thánh đường đã được khoảng 400 lính cứu hỏa giành được từ tay thần lửa trong khoảng thời gian thử thách gay go từ 15 phút đến 30 phút, nhằm không cho ngọn lửa lan rộng ra nữa.

Ông Nunez cũng cho biết là tuy ngôi thánh đường 850 năm tuổi này có vài nơi bị suy yếu, nói chung tòa nhà vẫn trong tình trạng tốt đẹp.

Người dân Paris lo lắng nguyện cầu. (Hình: AP Photo/Kamil Zihnioglu)

Các giới chỉ huy cứu hỏa Pháp cũng gọi lời phát biểu của Tổng Thống Donald Trump là “nực cười,” khi ông gửi tweet ra nói rằng phải dùng phi cơ để thả nước hoặc thuốc dập lửa xuống nhà thờ.

Họ nói rằng làm điều này sẽ tạo nguy cơ làm sập luôn nhà thờ cũng như các kiến trúc cạnh đó.

Trong lúc ngọn lửa đang hoành hành chiều tối ngày Thứ Hai, tổng giám mục địa phận Paris đã yêu cầu các nhà thờ trong giáo phận hãy đổ chuông để bày tỏ sự đoàn kết hỗ trợ Nhà Thờ Đức Bà Paris.

Dưới sự hướng dẫn của một linh mục, một hàng người đã cũng đã thành lập để cùng nhau chuyển các cổ vật ra khỏi nhà thờ và sau đem về gửi tạm tại Tòa Thị Chính Paris. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT