Thursday, March 28, 2024

Duterte ‘đứng yên’ trước các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông

MANILA, Philippines (NV) – Phía đối lập ở Philippines hôm Thứ Ba lên tiếng chỉ trích Tổng Thống Rodrigo Duterte là không có phản ứng mạnh đủ để bảo vệ chủ quyền quốc gia này trước các hành động lấn chiếm của Trung Quốc ở Biển Đông, sau khi có các tin tức cho rằng Bắc Kinh sắp hoàn tất việc quân sự hóa khu vực quần đảo Trường Sa.

Bản tin của hãng thông tấn UPI cho hay một chính trị gia đối lập, ông Francis “Kiko” Pangilinan, nói rằng ông Duterte không thể nào cứ đứng yên, không có hành động gì, trước các hành động của Trung Quốc nhằm lấn chiếm và quân sự hóa các đảo mà Philippines nói là của mình.

Lời phát biểu của ông Pangilinan được đưa ra sau khi phát ngôn viên của ông Duterte là Harry Roque Jr. cho hay Manila muốn giữ “mối quan hệ chặt chẽ” với Bắc Kinh dù rằng có các hành động đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông, bản tin UPI cho biết.

Người tiền nhiệm của ông Duterte, Benigno Aquino, đã nhiều lần phản đối hành vi của Trung Quốc và kiện quốc gia này ra tòa quốc tế. (V.Giang)

Động đất ở Đài Loan, một khách sạn bị sập

MỚI CẬP NHẬT