Friday, March 29, 2024

Tổng thống Philippines sẽ từ chức năm 2020 vì ‘già và mệt mỏi’

MANILA, Philippines (NV) – Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, hôm Thứ Tư cho hay ông muốn sớm rời khỏi chức vụ, vào khoảng đầu năm 2020, vì “già và mệt mỏi.”

Tuy nhiên, ông Duterte cũng nói rằng trước khi bước xuống, ông cũng muốn biến quốc gia này thành một liên bang, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Vị cựu thị trưởng thành phố Davao City vừa có các biện pháp đầu tiên để đưa Philippines thành một liên bang qua việc thành lập một ủy ban gồm 19 người để nghiên cứu việc thay đổi hiến pháp.

Tuy nhiên, một số người chống ông Duterte cho rằng các sự thay đổi này chỉ nhằm tạo cơ hội để ông Duterte nắm quyền lâu hơn, bản tin Reuters cho hay.

Ông Duterte, năm nay 72 tuổi, bác bỏ điều này và nói rằng ông muốn ra khỏi chức vụ tổng thống vào năm 2020 chứ không đợi đến năm 2022. “Tôi già. Tôi chẳng còn tham vọng gì nữa. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi,” ông Duterte cho hay.

Lời tuyên bố của ông Duterte được đưa ra trong lúc có tin cho hay ông đang bị tòa án quốc tế điều tra về tội ra lệnh giết người mà không cần xét xử. (V.Giang)

Bão kéo tới Nam California, dân phải di tản vì báo động lụt

MỚI CẬP NHẬT