Tuesday, April 16, 2024

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là ‘kẻ thù’ tại cuộc tập trận ở Na Uy

ANKARA, Thổ Nhĩ Kỳ (NV)  — Thổ Nhĩ Kỳ rút 40 lính của mình ra khỏi cuộc tập trận của khối NATO tại Na Uy, theo lời Tổng Thống Tayyip Erdogan hôm Thứ Sáu, sau khi tên của ông được thấy trong danh sách “kẻ thù” tại cuộc tập trận, một điều khiến Tổng Thư Ký NATO Jens Stoltenberg phải xin lỗi.

Thổ Nhĩ Kỳ, quốc gia có quân số đông thứ nhì trong liên minh quân sự này và có biên giới với Syria, Iraq cũng như Iran, là quốc gia có vị trí chiến lược cho NATO.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa Ankara và các quốc gia khác trong khối trở nên lạnh nhạt trong thời gian qua, theo bản tin của hãng thông tấn Reuters.

Ông Erdogan nói rằng một tấm bích chương về “kẻ thù,” một mặt có tên ông và mặt kia là có hình nhà sáng lập quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Kemal Ataturk, được đưa ra trong cuộc tập trận ở Na Uy khiến quốc gia này có quyết định không tham dự.

Lên tiếng ở trung tâm huấn luyện Stavanger, Na Uy, ông Stoltenberg nói đây chỉ là hành động của một cá nhân và ngỏ lời xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ, cũng theo Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng ngày 17 tháng 11 năm 2017

MỚI CẬP NHẬT