Thursday, March 28, 2024

TT Trump ký đạo luật khuyến khích trao đổi, thăm viếng Mỹ-Đài Loan

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu ký một đạo luật theo đó khuyến khích chính phủ Mỹ gửi giới chức cao cấp đến Đài Loan để gặp giới chức chính phủ này và có các cuộc viếng thăm tương tự từ phía Đài Bắc, một điều làm Bắc Kinh giận dữ vì coi Đài Loan chỉ là một tỉnh nổi loạn.

Đạo luật này có hiệu lực từ sáng ngày Thứ Bảy.

Hành động này của ông Trump tạo thêm sự căng thẳng hiện có giữa hai quốc gia do vấn đề thương mại.

Tổng Thống Trump tăng mức thuế quan và kêu gọi Trung Quốc có hành động để giảm tình trạng mất cân bằng thương mại với Mỹ, trong khi Washington vẫn phải nhờ tới Bắc Kinh để giúp giải tỏa sự căng thẳng với Bắc Hàn.

Vào sáng ngày Thứ Sáu, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, Lu Kang, nhắc lại rằng Bắc Kinh chống đạo luật này và kêu gọi Mỹ tuân hành chính sách “một Trung Quốc” và chấm dứt mọi giao dịch có tính cách chính thức với Đài Loan. (V.Giang)

Cựu ngoại trưởng Rex Tillerson nói ông cầu nguyện cho nước Mỹ

MỚI CẬP NHẬT