Thursday, March 28, 2024

Trận đấu võ 10 giây sôi nổi khắp Trung Quốc

THÀNH ĐÔ, Trung Quốc (NV) – Công dân mạng ở Trung Quốc đang truyền nhau một video clip về một trận đấu võ chỉ kéo dài có 10 giây đồng hồ.

Đó là trận thách đấu giữa một võ sư Thái Cực Quyền (Taichi) hơn 40 tuổi và một võ sĩ trẻ không thuộc môn phái nào mà tự luyện theo “võ tự do.”

Theo nhật báo The South China Morning Post, trong vòng 10 giây, võ sĩ trẻ Từ Hiểu Đông (Xu Xiao Dong) đã hạ đo ván Ngụy Lôi (Wei Lei) rồi đấm ông chảy máu đầy mặt. Trận đấu diễn ra tại thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên vào cuối tuần qua.

Trên trang mạng Weibo, rất nhiều người bàn rằng võ sư Ngụy Lôi không phải một cao thủ xứng đáng đại diện cho Thái Cực Quyền.

Hơn nữa, việc đấu võ giữa hai lối hoàn toàn khác nhau là điều không nên diễn ra vì hai môn võ không theo cùng quy luật.

Thái Cực Quyền là một truyền thống lâu đời, ngày nay đã phát triển thành một nghệ thuật dưỡng sinh, không có mục đích giao đấu để tranh thắng; trong khi võ tự do (mixed martial arts) chỉ nhắm vào mục triệt hạ đối thủ bằng bất cứ cách nào.

Sau trận đấu trên, Từ Hiểu Đông tỏ ra rất hãnh diện chê bai các môn võ cổ truyền “hữu danh vô thực,” coi như chết cả rồi.

Hiểu Đông nói anh sẵn sàng đấu với bất cứ môn phái nào; và anh có thể đấu với hai, ba người một lúc!

Anh sẽ kiếm người treo giải trị giá 1,200,000 đồng nguyên (tiền Trung Quốc), và sẽ chiếu trực tiếp truyền hình cho cả nước coi!

Thái độ hung hăng này khiến cho nhiều võ sư khác đứng ra thách đấu với Từ Hiểu Đông; trong số đó có hai vũ sư Thái Cực Quyền là ông Lâu Hạnh (Lu Xing), hội trưởng một hội Thái Cực Quyền tỉnh Tứ Xuyên, chuyên về phái Thôi Thủ (tuishou); và ông Vương Chiêm Hải (Wang Zhan Hai).

Võ sư Lâu Hạnh nói rằng ông muốn dạy Hiểu Đông một bài học vì anh ta đã nhục mạ võ cổ truyền.

Võ sư Vương Chiêm Hải, người tỉnh Hà Nam (He Nan), theo học Thái Cực Quyền theo Trần phái, xuất phát tại Trần Gia Thôn trong tỉnh này từ hơn ba thế kỷ trước.

Một võ sư ở tỉnh Quảng Đông là Lý Thượng Hiền (Li Shang Xian) cũng lên tiếng thách đấu với Từ Hiểu Đông; ông này thuộc phái Thiếu Lâm Mai Hoa Quyền (Shaolin Meihua Zhuang).

Ngoài ra, một vị tăng sĩ cũng là võ sư có thể cũng sẽ đấu với Từ Hiểu Đông.

Hình ảnh và video clip của trận đấu 10 giây đồng hồ có thể tìm trên Internet, tại các địa chỉ sau:

https://www.youtube.com/watch?v=nUOXGQ0MqP0

http://shanghaiist.com/2017/04/28/mma-vs-tai-chi.php (NND)

MỚI CẬP NHẬT