Thursday, April 25, 2024

Trực thăng rớt, tỉ phú Thái Lan, chủ đội banh Anh Leicester và 4 người thiệt mạng

LEICESTER, Anh (AP) – Ông Vichai Srivaddhanaprabha đã đạt được điều được coi là rất khó, nếu không muốn nói là không thể nào thực hiện trong thế giới bóng tròn ngày nay: đó là đưa một đội banh nhỏ lên tầm vóc quốc gia và đoạt Giải Bóng Tròn Ngoại Hạng Anh (English Premier League) chỉ trong vòng hai năm.

Nhà tỉ phú gốc Thái Lan này khéo léo điều hành đội banh Leicester City, không có những chi tiêu lớn lao, không có những xuất hiện ồn ào, hào nhoáng trước công chúng, nhưng đã đạt được chiến tích vẻ vang vào năm 2016 khi đội này thắng giải, dù rằng các nhà cá cược trước đó cho rằng đội Leicester chỉ có 1/5,000 hy vọng chiến thắng.

Và trong thời đại mà các nhà tỉ phú ngoại quốc mua các đội banh Anh mà không bao giờ thấy mặt, ông Vichai có thái độ khác hẳn các ông chủ khác khi tạo dựng mối quan hệ thân thiết với những người ủng hộ và cộng đồng địa phương.

Và ông cũng có được sự thương mến của các cầu thủ cùng là người ái mộ đội banh. Họ gọi ông là người tạo niềm tin và chứng tỏ rằng cái gì cũng có thể thực hiện được.

Sau mỗi trận đấu ở sân nhà là vận động trường King Power, ông thường rời khỏi nơi này bằng trực thăng.

Tối hôm Thứ Bảy, ngày 27 Tháng Mười, chiếc trực thăng cất cánh khỏi sân sau trận đấu hòa 1-1 với đội West Ham, thì bỗng chao đảo rồi rơi xuống, phát cháy trong bãi đậu xe cạnh đó.

Người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương đối với ông chủ đội banh Leicester.
Người hâm mộ bày tỏ sự tiếc thương đối với ông chủ đội banh Leicester. (Hình: AP Photo/Rui Vieira)

Ban giám đốc đội Leicester hôm Chủ Nhật loan báo rằng ông Vichai, 60 tuổi, và bốn người khác trên chiếc trực thăng Agusta Westland AW169 đều thiệt mạng.

Tại Leicester, ông Vichai được ca ngợi về những hoạt động từ thiện của ông. Mới đây ông đã tặng 2 triệu bảng Anh (khoảng $2.5 triệu) cho việc xây một bệnh viện nhi đồng mới. Ông cũng thường xuyên cung cấp đồ ăn và thức uống miễn phí cho người ái mộ bên ngoài sân đấu.

“Ông ta là người thật sự quan tâm đến đội banh,” theo lời một người ủng hộ, anh Rikesh Vaja, 19 tuổi.

“Và không chỉ đội banh này, ông cũng ảnh hưởng tới cả thành phố,” cũng theo anh Vaja.

Và không chỉ ở Anh, ông Vichai cũng giúp đội Leicester có thêm người ủng hộ tại Thái Lan.

“Đội Leicester cũng là đội của Thái Lan,” theo lời một khán giả ái mộ túc cầu ở Bangkok, anh Chatworachet Sae-Kow.

“Khi đội Leicester chiến thắng, điều đó cũng làm Thái Lan nổi tiếng. Ông Vichai Srivaddhanaprabha mang theo lá cờ Thái Lan với mình và giúp mọi người biết thêm về Thái Lan,” anh Chatworachet nói. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT