Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc tấn công điện thư bà Clinton

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc mới đây lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Tổng Thống Donald Trump, cho rằng họ tấn công vào điện thư của bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump trong cuộc tranh cử tổng thống năm 2016.

Trong cuộc họp báo thường lệ hôm Thứ Tư 29 Tháng Tám, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Hua Chunying (Hoa Xuân Oánh) nói rằng quốc gia này “hoàn toàn chống lại mọi hình thức tấn công điện toán và gián điệp.”

Bà Hua nói thêm rằng Trung Quốc hết sức ủng hộ việc bảo vệ an ninh điện toán.

Tổng Thống Trump gửi tweet ra ngay sau lúc nửa đêm Thứ Ba rạng Thứ Tư rằng Trung Quốc đã lọt vào hộp thư điện toán của bà Clinton, nhưng ông không đưa ra chứng cớ hoặc tin tức nào khác, chỉ đề nghị là FBI và Bộ Tư Pháp phải điều tra.

Các cơ quan tình báo Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Nga can dự vào việc tấn công điện thư của đảng Dân Chủ trong thời gian có cuộc bầu cử năm 2016.

Cho tới nay, Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ đã truy tố 12 sĩ quan tình báo Nga bị cáo buộc là xâm nhập vào hệ thống điện toán của ủy ban tranh cử tổng thống của bà Clinton cũng như của Đảng Dân Chủ. (V.Giang)

Bồi thường $14,3 triệu cho người bị cảnh sát Los Angeles bắn nhầm

MỚI CẬP NHẬT