Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc-Âu Châu thảo luận hợp tác xây căn cứ trên mặt trăng

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Đại diện cơ quan không gian Trung Quốc và Âu Châu hiện đang thảo luận về triển vọng hợp tác xây dựng căn cứ trên mặt trăng cùng là các dự án hợp tác khác, theo một phát ngôn viên phía Âu Châu và giới truyền thông Trung Quốc.

Tổng thư ký cơ quan không gian Trung Quốc, Tian Yulong, tiết lộ các cuộc thảo luận này với giới truyền thông Trung Quốc. Sau đó, Pal Hvistendahl, một phát ngôn viên cơ quan không gian Âu Châu (ESA) cũng xác nhận điều này hôm Thứ Tư.

“Phía Trung Quốc hiện có một chương trình thám hiểm mặt trăng đầy tham vọng,” theo lời phát ngôn viên Hvistendahl. “Không gian thay đổi nhiều kể từ cuộc chạy đua của những năm 60. Chúng tôi tin rằng để có thể thám hiểm không gian cho mục tiêu hòa bình, chúng ta phải có sự hợp tác quốc tế.”

Người đứng đầu ESA, gồm 22 thành viên, ông Johann-Dietrich Woerner, gọi chương trình này là “Làng Mặt Trăng”, có thể dùng làm nơi xuất phát cho các chuyến thám hiểm Hỏa Tinh trong tương lai và cũng có thể cho việc phát triển du lịch không gian hay khai thác quặng mỏ trên mặt trăng. (V.Giang)

Thủ đô Bắc Hàn thiếu xăng trầm trọng

MỚI CẬP NHẬT