Wednesday, April 17, 2024

Trung Quốc bắt công dân Mỹ vì tội ‘do thám cho FBI’

THƯỢNG HẢI, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc bắt giữ một công dân Mỹ từ gần cuối năm 2016 về tội do thám cho FBI, nhưng điều này không được công bố cho đến hôm Thứ Tư.

Hồ sơ vụ xử một nam công dân Mỹ tên Li Kai, 55 tuổi, vừa được chuyển sang văn phòng công tố Thượng Hải và người này có thể bị bản án nặng nề, theo tin từ hãng thông tấn UPI.

Theo luật Trung Quốc, những ai bị kết tội làm gián điệp, đe dọa an ninh quốc gia, có thể lãnh án tử hình.

Bản tin UPI nói rằng giới hữu trách Trung Quốc cho biết ông Li nhiều lần từ Mỹ sang Trung Quốc, với lý do làm ăn buôn bán, từ năm 2010 cho tới khi bị bắt. Hồ sơ truy tố nói rằng ông Li vào các viện nghiên cứu quân sự để thu thập dữ kiện.

Bản tin UPI cho biết ông Li sang Mỹ thập niên 80 để học đại học tại California. Ông sau đó sống ở New York, mở công ty buôn bán, chuyên về các sản phẩm quốc phòng, theo nguồn tin thông thạo.

Ông từng mấy lần tới các viện nghiên cứu quân sự ở Thượng Hải và Thiên Tân trước khi bị bắt.

Vụ này được loan báo sau khi Trung Quốc kết án một công dân Mỹ, người Việt gốc Hoa, Sandy Phan-Gillis, sống ở Houston, Texas, về tội gián điệp.

Đài BBC hôm Thứ Tư cho biết bà Phan-Gillis bị tòa án ở Nam Ninh tuyên án ba năm rưỡi tù.

Bà bị bắt hồi Tháng Ba năm 2015 và bị giam cho tới nay. Gia đình bà cho hay bà hoàn toàn vô tội. (V.Giang)

Đức Giáo Hoàng Francis khởi sự công du lịch sử ở Ai Cập

MỚI CẬP NHẬT