Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc bố ráp giới cho vay qua mạng, phong tỏa $1.5 tỉ

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Công an Trung Quốc hiện đang điều tra 380 trang cho vay qua mạng và phong tỏa số tiền $1.5 tỉ từ các nơi này, tiếp theo một loạt các vụ tai tiếng trong kỹ nghệ liên hệ đến các số tiền lớn nhưng lại không được kiểm soát chặt chẽ này, theo giới hữu trách hôm Thứ Hai, 18 Tháng Hai.

Bắc Kinh trong thời gian qua đã để cho các dịch vụ cho vay tư nhân hoạt động nhằm cung cấp tài chánh cho những doanh gia hoặc cá nhân không thể mượn tiền từ hệ thống ngân hàng nhà nước. Tuy nhiên, điều này đang ngày càng trở thành mối đe dọa cho uy tín của đảng cộng sản Trung Quốc sau khi xảy ra hàng loạt các vụ vỡ nợ và lừa đảo khiến nhiều người đầu tư bị mất tiền.

Bộ Công An Trung Quốc nói rằng họ mở cuộc điều tra vì các vụ cho vay giữa cá nhân (P2P person to person) ngày càng có nhiều rủi ro và có nhiều sự lừa gạt cùng là điều hành cẩu thả.

Cơ quan này không cho biết về số người bị bắt giữ, nhưng nói có chừng 100 giới chức đang bị các điều tra viên truy lùng và một số đã bỏ trốn ra ngoại quốc.

Nguồn tin này cũng cho hay giới hữu trách phong tỏa hay tịch thu số tiền chừng 10 tỉ yuan ($1.5 tỉ), nhưng không cho biết là sẽ làm thế nào để trả tiền lại cho những người đã đầu tư.

Nguồn tin từ cơ quan công lực Trung Quốc nói nhiều công ty nói rằng gọi vốn đầu tư để cho vay qua mạng thật sự là lừa lọc, nhưng cũng có một số bị thất bại vì không biết cách điều hành. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT