Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc ‘không dung thứ’ nếu Đài Loan ly khai

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Hai cảnh cáo rằng sẽ không bao giờ chấp nhận các hành động có tính cách ly khai của Đài Loan và sẽ bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc bằng chủ trương đi tới thống nhất.

Thủ Tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường (Li Keqiang) đưa ra lời cảnh cáo trong bài diễn văn khai mạc khóa họp thường niên của quốc hội, giữa khi đang có sự giận dữ của chính quyền Trung Quốc về một dự luật ở Mỹ nhằm nâng cao mức độ liên lạc giữa Washington và Đài Bắc, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Hôm Thứ Sáu, Trung Quốc nói rằng Đài Loan sẽ bị nguy hại nếu trông nhờ vào thế lực nước ngoài, và qua giới truyền thông nhà nước cũng đưa ra đe dọa có chiến tranh.

Dự luật ở Mỹ, vốn chỉ cần có chữ ký của Tổng Thống Donald Trump là trở thành luật, nói rằng chính sách Mỹ  nên để cho giới chức mọi cấp có thể đến Đài Loan để gặp gỡ giới chức chính quyền quốc gia này, cho phép giới chức cao cấp Đài Loan đến Mỹ “trong sự kính trọng” và gặp giới chức Mỹ, bản tin Reuters cho hay. (V.Giang)

Khỏa thân quấy rối tiếp viên trên máy bay, hành khách bị trói

MỚI CẬP NHẬT