Friday, March 29, 2024

Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng trả đũa mức thuế quan của Mỹ

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Năm 2 Tháng Tám khẳng định rằng lời đe dọa mới nhất từ chính phủ Trump liên quan tới gia tăng mức thuế quan sẽ không làm Bắc Kinh nhượng bộ.

“Trung Quốc hoàn toàn sẵn sàng và sẽ trả đũa để bảo vệ danh dự quốc gia cũng như quyền lợi của dân chúng, bảo vệ tự do mậu dịch cùng là quyền lợi chung của mọi quốc gia,” theo bản thông cáo của Bộ Thương Mại Trung Quốc. Bắc Kinh còn nói thêm rằng biện pháp “cây gậy và củ cà rốt” của Washington sẽ không thành công.

Bản tin của Bloomberg News nói rằng chính phủ Trump hôm Thứ Tư loan báo đang cân nhắc biện pháp tăng thuế quan ở mức 10% lên tới 25%, trên số lượng hàng hóa trị giá khoảng $200 tỉ nhập cảng từ Trung Quốc, nhằm buộc Bắc Kinh phải quay trở lại bàn thương thảo.

Tổng Thống Donald Trump nói ông yêu cầu Đại Diện Thương Mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer xem xét việc tăng thuế quan này, có thể được thi hành vào tháng tới.

Phía Hoa Kỳ cho biết sẵn sàng mở lại các cuộc thương thảo mậu dịch với Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh trước hết phải đồng ý mở cửa thị trường cho hàng hóa Hoa Kỳ và ngưng các biện pháp trả đũa. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT