Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc: ‘Chỉ chấm dứt thương chiến nếu Mỹ rút hết các mức thuế quan mới’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Năm, 17 Tháng Mười, nói rằng chính phủ Mỹ phải rút lại hết tất cả các mức thuế quan đánh vào hàng hóa từ Trung Quốc, nếu muốn chấm dứt cuộc thương chiến hiện nay, nhưng cũng cho thấy sẽ xét tới việc hủy bỏ một phần.

Bản thông cáo từ Bộ Thương Mại Trung Quốc nói rằng các hành động này sẽ có lợi cho cả hai bên, theo hãng thông tấn UPI.

“Mục đích sau cùng của cuộc thương thảo giữa hai bên là chấm dứt cuộc thương chiến,  hủy tất cả các mức thuế quan đưa ra thêm sau này,” theo lời bộ trưởng Thương Mại Trung Quốc, ông Gao Feng.

“Điều này tốt cho Trung Quốc, tốt cho Mỹ và tốt cho cả thế giới,” theo ông Gao.

Chính phủ Mỹ tuần qua đồng ý là sẽ tạm ngưng không thi hành các mức thuế quan mới, đã dự trù sẽ bắt đầu có hiệu lực hôm Thứ Ba tuần này.

Bắc Kinh nói sẽ mua thêm nông phẩm của Mỹ như đã đồng ý trong thỏa thuận đợt đầu, được các thương thuyết gia hai bên thảo luận tuần qua.

Bộ trưởng Gao cũng nói rằng hai bên đang duy trì liên lạc chặt chẽ và đang tìm cách hoàn tất một thỏa thuận bán phần cho các vấn đề có tranh chấp hiện nay.

Tổng Thống Donald Trump từng nói rằng thỏa thuận ký với Trung Quốc phải giải quyết vấn đề sở hữu trí tuệ và dịch vụ tài chánh.

Phái đoàn thương thuyết Mỹ sẽ gặp phía Trung Quốc tại Santiago, Chile, vào tháng tới. Tổng Thống Mỹ Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình cũng sẽ dự trù sẽ gặp nhau nơi này.

Ông Gao nói phía Trung Quốc hy vọng “hai bên có thể tiếp tục hợp tác với nhau để thương thảo và đạt được thỏa thuận từng phần càng sớm càng tốt và hủy bỏ thuế quan.”

Cả hai quốc gia đã đưa ra mấy đợt tăng thuế quan hồi năm ngoái, ảnh hưởng tới nhiều tỉ đô la hàng hóa xuất cảng của cả Mỹ lẫn Trung Quốc. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT