Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc chính thức đưa Tập Cận Bình lên ngôi ‘chủ tịch trọn đời’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Lãnh tụ Trung Quốc, ông Tập Cận Bình (Xi Jinping), hôm Chủ Nhật mở được con đường để có thể ở ngôi vị lãnh đạo lâu dài theo ý muốn, khi quốc hội Trung Quốc hủy bỏ điều khoản giới hạn nhiệm kỳ, cho ông hầu như quyền hành tối thượng để theo đuổi ý tưởng biến quốc gia này thành một siêu cường kinh tế cũng như quân sự.

Quyết định của quốc hội chấm dứt thời đại “lãnh đạo tập thể” và chuyển tiếp trong trật tự được cố chủ tịch nhà nước Trung Quốc Đặng Tiểu Bình (Deng Xiaoping) đưa ra trước đây nhằm bảo đảm ổn định, tiếp theo thời gian sóng gió sau cái chết của Mao Trạch Đông (Mao Zedong).

Sự tu chính lịch sử bản hiến pháp này được quốc hội chỉ có tính cách bù nhìn của Trung Quốc thông qua với 2,958 phiếu thuận, hai phiếu chống, ba phiếu trắng và một phiếu bất hợp lệ, dù rằng có nhiều chỉ trích trên mạng mà giới kiểm duyệt phải nhanh chóng xóa đi, theo bản tin hãng thông tấn AFP.

Do không còn bị giới hạn bởi hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ năm năm, nghĩa là phải rời khỏi chức vụ vào năm 2023, họ Tập nay có nhiều thời gian để hoàn tất ước vọng đưa Trung Quốc lên hàng đại siêu cường vào giữ thế kỷ này.

Đảng cộng sản Trung Quốc giải thích rằng hành động thay đổi hiến pháp này chỉ nhằm đưa chức vụ chủ tịch nước trở thành vô hạn định như chức vụ tổng bí thư hay chủ tịch quân ủy trung ương hiện nay. (V.Giang)

TT Trump và Kim Jong Un sẽ gặp ở đâu?

MỚI CẬP NHẬT