Friday, March 29, 2024

Trung Quốc đòi Canada phải thả ngay bà Mạnh Vãn Chu, nếu không ‘là có chuyện’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc hôm Thứ Bảy, ngày 8 Tháng Mười Hai, cảnh cáo Canada là phải thả tổng giám đốc tài chánh Huawei Technologies Co. Ltd., bà Meng Wanzhou (Mạnh Vãn Chu), nếu không sẽ gặp hậu quả trầm trọng, đồng thời cũng gọi sự can dự của Mỹ vào việc này là “hèn hạ.”

Bà Mạnh bị bắt ở Canada hôm 1 Tháng Mười Hai trong lúc đang quá cảnh, và có thể bị dẫn độ sang Mỹ. Chính phủ Mỹ cáo buộc rằng bà Mạnh che giấu sự liên hệ của công ty Huawei với một công ty bình phong từng tìm cách bán máy móc viễn thông cho Iran dù có lệnh cấm vận.

Bà Meng Wanzhou. (Hình: Huawei via AP)

Bà Mạnh, con gái của nhà sáng lập công ty Huawei, bị giam cho tới ít nhất là ngày Thứ Hai, 10 Tháng Mười Hai, khi tòa công bố quyết định về việc có cho bà được tại ngoại hậu tra hay không.

Trong bản thông cáo ngắn ngủi, Bộ Ngoại Giao Trung Quốc nói rằng Thứ Trưởng Le Yucheng (Lạc Ngọc Thành) đã đưa ra lời cảnh cáo đòi thả bà Mạnh với đại sứ Canada tại Trung Quốc, ông John McCallum, đồng thời cũng đưa công hàm phản kháng mạnh mẽ.

Ông Adam Austen, phát ngôn viên của Ngoại Trưởng Canada Chrystia Freeland, hôm Thứ Bảy nói rằng “không có gì để nói thêm ngoài những gì đã được loan báo ngày hôm qua.”

Hôm Thứ Sáu, Ngoại Trưởng Freeland nói mối quan hệ với Trung Quốc là quan trọng đối với Trung Quốc và đại sứ Canada tại Bắc Kinh đã đảm bảo là bà Mạnh sẽ được dễ dàng liên lạc và có sự trợ giúp của đại diện ngoại giao Trung Quốc. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT