Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc đòi Đài Loan chấm dứt ‘mọi hành động do thám, phá hoại’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chính quyền Trung Quốc hôm Chủ Nhật, ngày 16 Tháng Chín,  lên tiếng cáo buộc các cơ quan tình báo Đài Loan là đang gia tăng nỗ lực nhằm xâm nhập và phá hoại tại lục địa, đồng thời cũng cảnh cáo Đài Loan là chớ làm cho mối quan hệ hai bên trở nên tệ hại hơn.

Phát ngôn viên An Fengshan, thuộc cơ quan đặc trách Đài Loan của chính phủ Trung Quốc, nói rằng phía Đài Bắc phải ngay lập tức chấm dứt các hành động này, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.

Hôm Thứ Bảy, hệ thống truyền hình nhà nước Trung Quốc khởi sự loan tải loạt phóng sự về các trường hợp du học sinh Trung Quốc tại Đài Loan bị mua chuộc, cả bằng tiền bạc lẫn tình dục, để làm gián điệp cho cơ quan tình báo Đài Loan.

Các cáo buộc này được đưa ra trong lúc chính quyền Bắc Kinh đẩy mạnh chiến dịch lôi kéo người dân đảo quốc về ở hẳn tại lục địa, được hứa hẹn cấp cho thẻ căn cước mới cùng là các quyền lợi đặc biệt khác.

Phía chính phủ Đài Bắc phản ứng lại bằng cách nhắc nhở dân chúng về các nguy hiểm của việc sống trong một quốc gia độc tài, bị kiểm duyệt internet cùng là các hành động vi phạm quyền tự do khác.

Đài Loan khởi sự cho sinh viên Trung Quốc sang du học kể từ năm 2009.

Năm 2017, một sinh viên Trung Quốc lãnh án tù sau khi bị kết tội là thu thập tin tức tình báo qua các quen biết trong trường và với các cơ quan chính phủ Đài Loan, đồng thời cũng tìm cách xây dựng một mạng lưới gián điệp tại đảo quốc này. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT