Tuesday, April 16, 2024

Trung Quốc đưa thêm hỏa tiễn tối tân đến Hoàng Sa

SINGAPORE (NV) – Quân đội Trung Quốc vừa đưa thêm một hệ thống hỏa tiễn địa-không tối tân ra quần đảo Hoàng Sa trong vùng Biển Đông, nơi Việt Nam tuyên bố có chủ quyền, theo các hình ảnh do vệ tinh chụp mà Fox News có được.

Bản tin của Fox News cho hay, các hình ảnh vệ tinh của công ty ImageSat International (ISI) chụp hôm Chủ Nhật ngày 20 Tháng Năm cho thấy có thêm hai giàn phóng ở góc phía Bắc của đảo Woody Island (tiếng Việt gọi là Đảo Phú Lâm, đảo lớn nhất trong quần đảo Hoàng Sa), tất cả đều được lưới ngụy trang che kín.

Các lưới này khiến việc xác định loại hỏa tiễn địa-không đang được thiết lập,  tuy nhiên các chuyên gia của ISI cho rằng loại này giống loại HQ-9 được đưa lên đảo hồi Tháng Hai năm 2016 và cũng được Fox News loan báo đầu tiên

Loại hỏa tiễn phòng không HQ-9 có tầm hoạt động xa 125 dặm, sẽ là mối đe dọa cho bất cứ phi cơ nào, dân sự hay quân sự, bay gần.

Hình chụp bằng vệ tinh cho thấy Trung Quốc tăng cường hệ thống phòng không trên đảo Phú Lâm. (Hình: ISI)

Các phân tích gia ISI tin rằng dữ kiện mới có cho thấy Trung Quốc đang ngày càng quân sự các đảo ở Biển Đông nhiều hơn, làm tăng thêm căng thẳng trong khu vực.

Một ảnh vệ tinh khác của ISI cho thấy có năm xe cơ giới đáng nghi ngờ, bốn chiếc được phủ lưới ngụy trang, ở cạnh phi đạo trong khu phía Nam của đảo Phú Lâm.

Hôm Thứ Sáu tuần qua, hai ngày trước có các ảnh chụp này, truyền thông Trung Quốc loan tin một oanh tạc cơ chiến lược của quốc gia này, có khả năng mang bom nguyên tử, đã đáp xuống đảo Phú Lâm, cũng theo Fox News. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT