Friday, March 29, 2024

Trung Quốc lần đầu tiên hạ thủy hàng không mẫu hạm tự sản xuất

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc vừa hạ thủy chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên được hoàn toàn đóng trong nước, trong hành động cho thấy quốc gia này đạt được trình độ kỹ thuật cao trong kỹ nghệ quốc phòng và quyết tâm giữ chặt các vùng biển đảo coi là của mình cũng như các hải lộ thương mại trọng yếu.

Chiếc hàng không mẫu hạm có trọng tải 50,000 tấn được kéo ra khỏi xưởng vào lúc 9 giờ sáng ngày Thứ Tư, tiếp theo một buổi lễ diễn ra ở thành phố cảng Đại Liên (Dalian) ở phía Bắc Trung Quốc, cũng là nơi mẫu hạm đầu tiên của quốc gia này, do Liên Xô đóng nửa chừng, chiếc Liêu Ninh (Liaoning), được tân trang toàn diện trước khi chính thức hoạt động vào năm 2012, theo Bộ Quốc Phòng Trung Quốc.

Việc đóng chiếc mẫu hạm thứ nhì này được khởi sự vào cuối năm 2015. Chiếc tàu này sẽ được chính thức đưa vào hoạt động trước năm 2020, sau các cuộc thử nghiệm và huấn luyện xong toàn thể phi đội của chiếc tàu.

Phó chủ tịch Quân Ủy Trung Ương và Ủy Viên Trung Ương Đảng Cộng Sản Trung Quốc Phạm Trường Long (Fan Changlong) chủ tọa buổi lễ hạ thủy, vốn diễn ra ba ngày sau ngày kỷ niệm thành lập quân đội vào năm 1949.

Cũng giống như chiếc Liêu Ninh, trọng tải 60,000 tấn, chiếc mẫu hạm mới được đóng dựa theo kiểu chiếc Kuznetsov của Nga và dùng động cơ chạy dầu thay vì năng lượng nguyên tử. Điều này sẽ giới hạn vận tốc, tầm hoạt động cũng như số phi cơ có thể chở theo.

Các nguồn tin quân sự cho hay Trung Quốc dự tính đóng ít nhất hai hoặc có thể bốn chiếc hàng không mẫu hạm.

Chiếc thứ nhì, loại 002, nghe nói đang được đóng tại một xưởng gần Thượng Hải và có thể có trọng tải tới 100,000 tấn, bằng mẫu hạm loại Nimitz của Mỹ.

Các chuyên gia quân sự tại cơ quan nghiên cứu RAND Corp. nói rằng Ấn Độ, Đài Loan và Nhật Bản nhiều phần sẽ tìm cách đối phó với hàng không mẫu hạm Trung Quốc bằng cách đóng thêm tàu ngầm và chế tạo hỏa tiễn chống hạm tầm xa.

Mỹ hiện có 10 hàng không mẫu hạm cùng 62 khu trục hạm và 75 tàu ngầm, trong khi Trung Quốc có 32 khu trục hạm và 68 tàu ngầm. (V.Giang)

Một người mẹ ôm con trai bại não nhảy phà tự tử tại An Giang

MỚI CẬP NHẬT