Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc kêu gọi Mỹ ‘ngưng đe dọa kinh tế’

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Chính quyền Trung Quốc hôm Thứ Hai đả kích điều họ gọi là “đe dọa kinh tế” của Mỹ, tiếp theo loan báo của Tổng Thống Donald Trump về việc tăng thuế quan. Tuy nhiên Bắc Kinh cũng cho hay sẵn sàng thảo luận để giải quyết các tranh chấp thương mại.

Hai quốc gia đã đưa ra các lời đe dọa nhau trong những ngày qua, tạo sự lo ngại rằng hai cường quốc kinh tế lớn nhất nhì thế giới này đang tiến tới chiến tranh thương mại, gây tổn hại lớn lao cho thế giới, theo bản tin của hãng thông tấn AFP.

Ông Trump hôm Thứ Năm tuần qua nói rằng Mỹ sẽ có mức thuế quan mới đánh vào số lượng hàng hóa trị giá khoảng $60 tỉ nhập cảng từ Trung Quốc, khiến các thị trường tài chánh thế giới phải lo ngại.

Phó Tổng Thống Mike Pence bày tỏ sự tán đồng bằng cách nói rằng “thời đại của việc đầu hàng kinh tế đã qua đi.”

Khi được hỏi về các phát biểu này, phát ngôn viên bộ ngoại giao Trung Quốc, bà Hua Chungying (Hoa Xuân Oánh), nói rằng “có lẽ nói rằng đã đến lúc chấm dứt sự đe dọa kinh tế và bá quyền của Mỹ thì đúng hơn.”

Hôm Thứ Sáu, Bắc Kinh cũng dọa rằng sẽ đánh thuế nhập cảng vào số hàng hóa trị giá $3 tỉ từ Mỹ nếu thương thuyết thất bại, theo AFP.

Tờ Wall Street Journal nói rằng trong khi hai quốc gia có lời qua tiếng lại trước công chúng, ở phía sau hậu trường các giới chức Mỹ và Trung Quốc đã bắt đầu thảo luận để gia tăng việc cho hàng hóa Mỹ vào thị trường Trung Quốc.

Bà Hua nói rằng “phía Trung Quốc luôn sẵn sàng thương thảo với Mỹ để có giải pháp cho sự bất đồng ý kiến trên căn bản tôn trọng và có lợi cho cả hai bên.” (V.Giang)

Thị trường nhà đất ở Dallas tăng mạnh hơn ở Houston

MỚI CẬP NHẬT