Thursday, April 18, 2024

Trung Quốc lạc quan về thương thảo mậu dịch, dù còn nhiều bất đồng

BẮC KINH, Trung Quốc (AP) – Trung Quốc hôm Thứ Hai, 7 Tháng Giêng, bày tỏ sự lạc quan về cuộc thương thảo mậu dịch diễn ra trong tuần này với Washington, dù vẫn còn nhiều khác biệt lớn lao.

Cuộc họp này dự trù diễn ra ngày Thứ Hai, nhưng tòa đại sứ Mỹ ở Bắc Kinh cũng như Bộ Thương Mại Trung Quốc đều không cho biết là đã diễn ra hay chưa, cũng như chi tiết chương trình họp.

Cả hai bên đều bày tỏ mong muốn giải quyết vấn đề thuế quan. Tuy nhiên cả hai phía cũng cho thấy lập trường của mình không có gì thay đổi kể từ khi có thỏa thuận tạm ngưng tăng thuế quan, do Tổng Thống Donald Trump và Chủ Tịch Tập Cận Bình ký kết hôm 1 Tháng Mười Hai.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, ông Lục Khảng (Lu Kang), nói rằng “đặc sứ hai bên sẽ có cuộc thảo luận tích cực và xây dựng.”

Phái đoàn Mỹ sẽ do phó Đại Diện Thương Mại Jeffrey D. Gerrish lãnh đạo, theo tin từ chính phủ Mỹ. Phái đoàn này gồm đại diện các bộ nông nghiệp, năng lượng, thương mại, tài chánh và ngoại giao.

Phía Trung Quốc không cho biết ai là người đại diện Bắc Kinh. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT