Saturday, April 20, 2024

Trung Quốc mua thêm công trái chính phủ Mỹ

BẮC KINH (NV) – Chính quyền Trung Quốc tiếp tục mua thêm công khố phiếu của Mỹ, trong suốt sáu tháng liền.

Mua công trái là một cách cho chính phủ Mỹ vay nợ, với lãi suất thấp hơn các món trái phiếu khác. Một số công trái Mỹ mà Trung Quốc mua được gửi tại nước Bỉ (Belgium), Châu Âu.

Trong Tháng Bảy, Trung Quốc đã cho Mỹ vay thêm gần 20 tỷ đô la dưới hình thức mua công trái, tăng số công khố phiếu Mỹ mà họ làm chủ lên 1.17 ngàn tỷ đô la. Đứng hàng thứ nhì, Nhật Bản cũng mua thêm hơn 22 tỷ đô la công trái Mỹ trong Tháng Sáu, nâng tổng số lên tới 1.11 ngàn tỷ đô la.

Trước đó, trong tám tháng liền Nhật Bản vẫn đứng hạng đầu trong số người ngoại quốc mua công trái Mỹ, địa vị này bị Trung Quốc chiếm lại vào Tháng Sáu. Cả hai nước đang làm chủ hơn một phần ba các món nợ công của chính phủ Mỹ, tổng cộng 6.25 ngàn tỷ đô la. Tuy nhiên, số tiền chính phủ Mỹ nợ các cá nhân và tổ chức ở Mỹ vẫn lớn hơn những món nợ người ngoại quốc.

Kể cả các công khố phiếu Mỹ, tổng số dự trữ ngoại tệ của Trung Quốc đã tăng lên trong bảy tháng đầu năm nay, tới 3.09 ngàn tỷ đô la vào Tháng Tám, 2017. Số gia tăng này một phần là hậu quả việc chính quyền Bắc Kinh tìm cách ngăn chặn người Trung Hoa chuyển tiền ra nước ngoài. Nhờ thế đồng nguyên của Trung Quốc gần đây đã tăng giá thêm 6% so với đô la Mỹ; mặc dù Bắc Kinh vẫn muốn hạ thấp giá đồng nguyên để dễ xuất cảng hàng hóa. (N.D)

Cựu chiến binh Mỹ sống ở nông thôn, tự tử nhiều nhất

MỚI CẬP NHẬT