Thursday, March 28, 2024

Trung Quốc muốn gia nhập CPTPP?

BẮC KINH, Trung Quốc (NV) – Trung Quốc đang xem xét việc gia nhập khối mậu dịch tự do được hình thành để thay thế cho thỏa ước Hợp Tác Kinh Tế Xuyên Thái Bình Dương tức TPP (Trans-Pacific Partnership) sau khi Hoa Kỳ rút lui, một nguồn tin nặc danh thân cận với chính phủ Bắc Kinh cho tờ South China Morning Post hay vào ngày 16 Tháng Mười.

Lâu nay, Bắc Kinh không bày tỏ một sự quan tâm nào đến cả thỏa thuận TPP lẫn CPTPP – Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (thỏa thuận gồm 11 nước TPP ban đầu, không có Hoa Kỳ, gồm Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Nhật, Singapore, Việt Nam, và Úc), và coi các điều khoản TPP là quá phức tạp.

Nhưng gần đây, giới lãnh đạo Trung Quốc đã thay đổi dần quan niệm, và họ đã khởi đầu nghiên cứu khả năng gia nhập CPTPP (giúp giảm thuế nhập cảng giữa các quốc gia thành viên với nhau), theo lời nguồn tin của báo South China Morning Post.

Thỏa thuận TPP ban đầu được chính quyền Barack Obama đưa ra như một biện pháp khắc chế ảnh hưởng mậu dịch của Trung Quốc trên thế giới, đặc biệt là tại Châu Á. Sau khi Tổng Thống Donald Trump nhậm chức, thỏa thuận đã bị vô hiệu hóa vì không còn sự tham gia của Hoa Kỳ.

Chính quyền Thủ Tướng Nhật Shinzō Abe đã đứng ra dàn xếp để 11 nước ký kết còn lại của TPP cùng gia nhập vào thỏa thuận mới, với những điều khoản quan trọng được chỉnh sửa cho bớt nghiêm ngặt theo các tiêu chuẩn phương Tây.

Trung Quốc đã tỏ ra rất khó chịu vì ý định bao vây họ của chính quyền Obama và thường chỉ trích TPP. Ngược lại, vào lúc này, gia nhập CPTPP sẽ giúp Trung Quốc mở rộng những quan hệ mậu dịch, và củng cố hình ảnh của họ là một quốc gia cổ động cho thị trường tự do. (T.Huy)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT