Thursday, March 28, 2024

Đối đầu với Mỹ, Trung Quốc nghiên cứu chế tạo oanh tạc cơ chiến lược

WASHINGTON, DC (NV) – Trung Quốc hiện đang nghiên cứu chế tạo oanh tạc cơ chiến lược tầm xa loại mới, có khả năng mang theo võ khí nguyên tử và hệ thống báo động sớm trên không gian có thể dùng để phản ứng nhanh chóng hơn khi bị tấn công, theo một báo cáo mới đây từ cơ quan quân báo quốc phòng Mỹ (DIA).

Bản tin của Bloomberg News hôm Thứ Ba, 15 Tháng Giêng, nói rằng việc chế tạo oanh tạc cơ chiến lược mới, cùng với hệ thống võ khí nguyên tử trên bộ, và tàu ngầm với hỏa tiễn liên lục địa mang đầu đạn nguyên tử đời mới, sẽ cho Trung Quốc ba hệ thống võ khí nguyên tử hỗ trợ lẫn nhau, cũng như những gì Mỹ và Nga hiện có, theo tác giả bản báo cáo, Trung Tướng Robert Ashley.

Bản báo cáo được đưa ra trong lúc chính phủ của Tổng Thống Donald Trump chú tâm vào nguy cơ có chiến tranh với các quốc gia hàng “cường quốc” như Trung Quốc và Nga, khi chuẩn bị chiến lược phòng thủ quốc gia.

Thời điểm này cũng là lúc có sự căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington về vấn đề mậu dịch cùng với thái độ hung hăng của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngay cả trong trường hợp không có oanh tạc cơ mới, Trung Quốc cũng đang đạt được nhiều tiến triển trong lãnh vực tàu ngầm nguyên tử loại Jin mới, trang bị hỏa tiễn liên lục địa JL-2. khi loại tàu ngầm này khởi sự các chuyến tuần tiễu thời gian sắp tới đây, sẽ giúp Trung Quốc sức mạnh răn đe nguyên tử, cũng theo DIA.

Bản báo cáo của DIA, được công bố hôm Thứ Ba, nói rằng Trung Quốc tiếp tục giữ lập trường “không dùng võ khí nguyên tử để ra tay trước” nhưng cũng nói thêm là vẫn có một số điều còn mù mờ về một số hoàn cảnh mà trong đó lập trường này của Bắc Kinh không biết là sẽ được duy trì như thế nào. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT